16/05/2024 13:44 GMT+7

Chàng trai đến từ Bình Định đoạt giải nhất cuộc thi Thơ hay năm 2023

Sáng 16-5, tại hội trường Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP.HCM đã diễn ra buổi tổng kết, trao giải cuộc thi Thơ hay năm 2023.

Nhiên Đăng đoạt giải nhất cuộc thi Thơ hay năm 2023, với chùm ba bài thơ Đảnh lễ mùa vàng, Ngả lưng vào ghế và Sưởi ấm giấc mơ - Ảnh: LINH ĐOAN

Nhiên Đăng đoạt giải nhất cuộc thi Thơ hay năm 2023, với chùm ba bài thơ Đảnh lễ mùa vàng, Ngả lưng vào ghế và Sưởi ấm giấc mơ - Ảnh: LINH ĐOAN

Cuộc thi do tạp chí Văn Nghệ TP.HCM tổ chức. Giải nhất được trao cho tác giả Nhiên Đăng, tên thật là Trần Quốc Toàn (sinh năm 1992), đến từ Bình Định.

Gần 3.000 bài thơ dự thi Thơ hay năm 2023

Cuộc thi diễn ra từ ngày 1-5-2023 đến 29-2-2024, thu hút 577 tác giả tham dự với 2.750 bài thơ.

Ban tổ chức cho biết các tác giả dự thi đến từ nhiều tỉnh thành trên toàn quốc như Hà Giang, Thái Nguyên, Hà Nội, Bình Định, Huế, TP.HCM, các tỉnh miền Tây Nam Bộ…

Ban giám khảo đã làm việc và thống nhất trao 13 giải thưởng. 

Giải nhất trị giá 20 triệu đồng trao cho tác giả Nhiên Đăng. Hai giải nhì (mỗi giải trị giá 15 triệu đồng) thuộc về Khét (Trần Đức Tín, TP.HCM) và Trần Thị Lệ Hằng (Đà Nẵng).

Hai giải ba (mỗi giải trị giá 10 triệu đồng) trao cho tác giả Nguyễn Đức Hưng (Kon Tum) và Hoàng Thị Hiền (Quảng Ninh). Ngoài ra, ban tổ chức còn trao năm giải khuyến khích và ba tặng thưởng.

Tác giả Nhiên Đăng hiện đang công tác tại Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Định. Anh từng đoạt một số giải thưởng về thơ ở Bình Định và một số tỉnh thành khác.

Nhiên Đăng bày tỏ quan niệm sáng tác của mình: "Viết là sự dẫn gợi về thế giới theo cách riêng của mình. Thơ giúp tôi truyền tải thông điệp về thiên nhiên, con người và cuộc sống chung quanh cùng những quan niệm thẩm mỹ thông qua sự nghĩ ngợi.

Trong mỗi sáng tác, tôi muốn tạo nên sự cân bằng giữa truyền thống và hiện đại cho phù hợp, gần gụi với suy tư, trăn trở với thời đại mà mình đang sống".

Nhà thơ Trần Hữu Dũng, trưởng ban giám khảo cuộc thi, nhận xét: "Nhiên Đăng có cách nhìn tinh tế về những hơi thở năm tháng cũ, chiến tranh với đất đai, số phận điên đảo của con người, ký thác nơi thế giới hiện tại.

Cuộc hôn phối giữa hiện thực và tâm linh này tạo dựng ra mạch thơ lóng lánh, làm người đọc cảm thấy bớt bơ vơ trong nhịp sống bất an, biến động không ngừng bây giờ".

Tác giả Lệ Hằng đến từ Đà Nẵng đoạt giải nhì cuộc thi. Lệ Hằng trình bày suy nghĩ của mình về thơ và ngâm cho mọi người nghe bài thơ đoạt giải của mình - Ảnh: LINH ĐOAN

Tác giả Lệ Hằng đến từ Đà Nẵng đoạt giải nhì cuộc thi. Lệ Hằng trình bày suy nghĩ của mình về thơ và ngâm cho mọi người nghe bài thơ đoạt giải của mình - Ảnh: LINH ĐOAN

Thế nào là thơ hay?

Nhà văn Bùi Anh Tấn, trưởng ban tổ chức cuộc thi, cho biết từ khi khởi động cuộc thi ông đã nhận được câu hỏi về tên gọi cuộc thi Thơ hay năm 2023.

Thế nào là thơ hay? Liệu đã hay hay chưa? Ông Tấn bày tỏ: "Nghệ thuật là cái gì đó rất là mông lung, mơ hồ. Có thể hay với tôi nhưng chưa chắc hay với anh chị hoặc ngược lại. Có thể hôm nay hay, chưa chắc ngày mai đã hay.

Tuy nhiên, mỗi cuộc thi có tiêu chí nhất định. Ở cuộc thi này chúng tôi muốn tạo sân chơi cho giới văn nghệ sĩ cùng sinh hoạt, cùng tham gia.

Bên cạnh đó, chúng tôi cố gắng tìm nhân tố mới và rất mừng vì chúng ta đã tìm được".

Cũng có người nêu thắc mắc với ông Tấn tại sao ban giám khảo, ban tổ chức cuộc thi không là một như một số cuộc thi trước đây trưởng ban tổ chức thường nằm trong ban giám khảo.

Nhà văn Bùi Anh Tấn nói theo quan niệm của ông, ban tổ chức là nơi lo cơm áo gạo tiền, lo tổ chức cuộc thi.

Phần hồn, nội dung cuộc thi để ban giám khảo lo. "Đã mời người ta làm giám khảo thì phải tôn trọng kết quả, không can thiệp vào quyết định của ban giám khảo, không nhập nhằng hai bộ phận là một" - ông Tấn nhấn mạnh.

Dịp này tạp chí Văn Nghệ TP.HCM đã phát động cuộc thi viết ký chủ đề Thành phố tôi yêu - Thành phố nghĩa tình.

Thể loại cuộc thi là ký văn học, mỗi bài dự thi không quá 3.000 chữ, nội dung phản ánh sinh động, đậm nét lối sống nghĩa tình của người dân và chính quyền TP.HCM.

Người viết trong và ngoài nước đều có thể tham dự, thời gian dự thi từ tháng 6-2024 đến hết ngày 30-7-2025.

Bài dự thi gởi về tạp chí Văn Nghệ TP.HCM, số 81 Trần Quốc Thảo, Q.3, TP.HCM. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng và còn nhiều giải thưởng khác.

Nội dung sống ảo đoạt giải nhất cuộc thi thơ Haiku Việt NhậtNội dung sống ảo đoạt giải nhất cuộc thi thơ Haiku Việt Nhật

TTO - Vượt qua 663 bài Haiku dự thi cuộc thi thơ Haiku Việt Nhật lần 7 (năm 2019), bài Haiku của tác giả Lâm Long Hồ lấy cảm hứng về hai người yêu nhau trong ngày lễ Tình nhân hiện nay đã đoạt giải nhất.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên