16/04/2023 13:35 GMT+7

13 tiếng sau mưa, khu dân cư ở Bình Chánh vẫn ngập lai láng

Sáng 16-4, một số con đường ở khu dân cư Gia Hòa, huyện Bình Chánh, TP.HCM vẫn còn ngập sâu sau trận mưa lớn tối qua, nhiều người phải bì bõm lội nước.

13 tiếng sau mưa, khu dân cư ở Bình Chánh vẫn ngập lai láng - Ảnh 1.

Có khu vực ngập sâu khiến xe bị chết máy - Ảnh: LƯU DUYÊN

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, lúc 9h sáng 16-4, đường Gia Hòa, đường số 2, đường số 10... thuộc khu dân cư Gia Hòa (huyện Bình Chánh, TP.HCM) vẫn còn ngập khiến người dân đi lại khó khăn.

Trong đó đường Gia Hòa có nhiều điểm ngập khá sâu, có chỗ nước lên hơn nửa bánh xe. Nhiều người đi xe máy qua đây bị chết máy, phải dắt bộ.

Sáng sớm, nhiều người dân mở cửa nhà đã bất ngờ vì nước ngập lai láng.

Cơn mưa lớn tối 15-4 kèm gió giật mạnh làm nhiều bảng hiệu, thùng rác ở đây ngã đổ trôi lềnh bềnh.

13 tiếng sau mưa, khu dân cư ở Bình Chánh vẫn ngập lai láng - Ảnh 2.

Đầu đường Gia Hòa giao với quốc lộ 50, nước ngập sâu từ 21h đêm qua đến sáng nay vẫn chưa có dấu hiệu rút

Mưa ngập từ 21h tối qua đến 9h sáng nay, đã hơn 13 giờ nhưng nước rút rất chậm. Tại khu vực bơm xả nước, có 2 máy bơm hoạt động từ 7h sáng nhưng công suất không đủ nên lượng nước rút rất ít.

Người dân sống tại khu vực cho hay trước đây trời mưa nước rút rất nhanh. Tuy nhiên từ khi dự án mở rộng quốc lộ 50 thi công phía sau khu dân cư thì xảy ra tình trạng ngập kéo dài.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, lượng mưa đo được tại các trạm ở một số địa phương như sau: Thủ Đức 22,8mm, Lê Minh Xuân (Bình Chánh) 62,4mm, Bình Chánh 95,6mm, An Phú (TP Thủ Đức) 28,8mm, Củ Chi 27,2mm, Hóc Môn 61,8mm...

Hình ảnh khu dân cư bị ngập nước sáng 16-4:

13 tiếng sau mưa, khu dân cư ở Bình Chánh vẫn ngập lai láng - Ảnh 3.

Người dân sống tại khu vực cho biết lúc trước trời mưa nước rút rất nhanh. Tuy nhiên từ khi dự án mở rộng quốc lộ 50 thi công phía sau khu dân cư thì tình trạng ngập kéo dài

13 tiếng sau mưa, khu dân cư ở Bình Chánh vẫn ngập lai láng - Ảnh 4.

Xe bị chết máy, thanh niên này phải dắt bộ

13 tiếng sau mưa, khu dân cư ở Bình Chánh vẫn ngập lai láng - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Văn Sanh (56 tuổi, khu dân cư Gia Hòa) cho biết từ tối qua nước tràn vào nhà, ông phải dùng các bao cát chắn ngoài cửa

13 tiếng sau mưa, khu dân cư ở Bình Chánh vẫn ngập lai láng - Ảnh 6.

Chú Hùng bán cơm than thở: "Sáng giờ bán ế, nhiều người thấy nước ngập nên ngại ra đường. Tôi phải giao cơm đến tận nhà may ra mới bán hết"

Người dân đi lại khó khăn do đường ngập

Người dân đi lại khó khăn do đường ngập

Video: Hơn nửa ngày sau mưa, có nơi ở Bình Chánh người dân vẫn bì bõm lội nước

TP.HCM có cơn TP.HCM có cơn 'mưa vàng' lớn nhất từ đầu năm

Tối 15-4, nhiều quận huyện tại TP.HCM xuất hiện mưa dông. Đây là cơn mưa to nhất từ đầu năm nay, giúp giải nhiệt sau nhiều ngày nóng bức.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên