09/12/2019 10:30 GMT+7

20.000 lượt khách tham quan Novaland Expo

TRẦN DƯƠNG
TRẦN DƯƠNG

Chiều 8-12, Novaland Expo đã chính thức khép lại. Theo đơn vị này, chuỗi hoạt động 5 ngày sổi nổi thu hút được gần 20.000 lượt khách đến tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm.

20.000 lượt khách tham quan Novaland Expo - Ảnh 1.

Khách tham quan Novaland Expo

Từ một triển lãm ấn tượng….

Triển lãm lần này đã dành nhiều không gian trưng bày để truyền tải rõ nét đặc trưng của từng dòng sản phẩm chủ lực mà tập đoàn tập trung phát triển và nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

Từ phân kỳ Sakura Beach, Korea Garden tại dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng NovaWorld Hồ Tràm (BR-VT), không gian sống sinh thái đẳng cấp tại dự án Aqua City (Đồng Nai) đến những thiết kế phóng khoáng, hiện đại tại khu trưng bày dự án NovaWorld Phan Thiet… đều nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng và liên tục "tăng nhiệt" trong những ngày cuối.

20.000 lượt khách tham quan Novaland Expo - Ảnh 2.

Nhiều ưu đãi hấp dẫn là một trong những lực hút khách hàng đến với triển lãm

"Đến với triển lãm lần này của Novaland đúng là một công đôi việc. Không chỉ tìm hiểu các dự án BĐS cho kế hoạch đầu tư cá nhân mà còn là cầu nối giúp tôi đã liên kết được thêm với 2 đối tác về nội thất để triển khai kế hoạch kinh doanh sắp tới của công ty", anh Quỳnh Giang - giám đốc công ty xây dựng chia sẻ.

Tại Novaland Expo, sự tham gia đồng hành của các đối tác chiến lược của Novaland thông qua nhiều không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm cùng nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị như: trình diễn bay khinh khí cầu, chơi bóng đá đường phố, tập đánh gôn… đã góp phần lớn để tăng thêm "lực hấp dẫn".

"Trên hành trình triển khai chiến lược đầu tư và kinh doanh những năm gần đây, Tập đoàn hân hạnh có sự đồng hành, tương hỗ của hàng trăm đối tác chiến lược. Và Tập đoàn Novaland trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các đối tác ở những lĩnh vực như Lưu trú - phong cách sống, Vật liệu Xây dựng nội ngoại thất, Tài chính Ngân hàng, Giải trí - Thể thao… đã mang đến đa dạng các sản phẩm, dịch vụ cũng như những trải nghiệm ấn tượng cho khách hàng trong Novaland Expo lần này", ông Bùi Xuân Huy - Tổng giám đốc Tập đoàn Novaland chia sẻ.

Đến những tín hiệu tích cực từ thị trường…

Trong chuỗi hoạt động ấn tượng của Novaland Expo, những mảng sáng trong bức tranh thị trường BĐS cùng những xu hướng đầu tư trong năm 2020 và những năm tiếp theo đã được "vén màn" bởi các chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực thông qua chuỗi buổi hội thảo tọa đàm.

20.000 lượt khách tham quan Novaland Expo - Ảnh 3.

Đông đảo khách hàng tham quan các không gian trưng bày tại Novaland Expo

Theo đó, chuyên gia phân tích từ SSI nhận định sẽ có 5 yếu tố tiếp tục tác động đến thị trường bất động sản năm 2020, bao gồm: Sự tăng trưởng của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam; Các yếu tố vĩ mô ổn định; Pháp lý và chính sách; Tốc độ đô thị hóa tăng nhanh; và Cơ sở hạ tầng. 

Cụ thể hơn, Việt Nam là 1 trong những nước có tốc độ tăng GDP khả quan nhất khu vực Đông Nam Á, ước tính hàng năm tăng trưởng 6,4%. Trong đó, tầng lớp trung lưu đang chiếm 30% tổng dân số và có thu nhập ngày càng gia tăng. Đây sẽ là sự hỗ trợ tích cực nhu cầu mua nhà của người dân trong tương lai, tác động đến thị trường bất động sản nói chung.

Ngoài ra, Việt Nam có bờ biển dài, đẹp và nhiều cảnh quan hấp dẫn, hạ tầng giao thông như đường cao tốc, sân bay, cảng biển cũng liên tục được xây mới hoặc nâng cấp, mở rộng. 

Điều này đã thu hút lượng du khách quốc tế đến VN tăng nhanh, góp phần tạo nhu cầu sử dụng và tỉ suất lợi nhuận cao cho loại hình đầu tư mới - ngôi nhà thứ hai (secondhome), trong đó Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu được đánh giá là 2 thị trường đang trỗi dậy mạnh mẽ. 

Thông tin này đã được ông Neil MacGregor - Tổng giám đốc Savills Việt Nam chia sẻ trong hội thảo "Đầu tư quản lý second home công nghệ 4.0" tại Novaland Expo.

20.000 lượt khách tham quan Novaland Expo - Ảnh 4.

Thông tin hưu ích đến khách hàng thông qua những chia sẽ từ chuyên gia

Bên cạnh đó, bài toán khó mà chính quyền TP HCM, các khu đô thị, chuyên gia và các chủ đầu tư đang dốc sức tìm lời giải về việc phát triển mô hình đô thị sinh thái thông minh, đáp ứng nhu cầu sống xanh chất lượng của cư dân đô thị đã các chuyên gia đầu ngành như tiến sĩ khoa học - kiến trúc sư Ông Ngô Viết Nam Sơn, giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa - Phó chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển TP HCM "hiến kế" thông qua hội thảo "Đô thị sinh thái thông minh - Giải pháp sống xanh bền vững".

TRẦN DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên