29/03/2023 17:34 GMT+7

'22 quận, huyện chỉ có 6.151 con công nhân, thống kê đủ chưa?'

Ngày 29-3, đoàn giám sát thuộc Ban Văn hóa Xã hội HĐND TP.HCM đã làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo TP, về thực hiện nghị quyết 27 liên quan đến chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn có khu công nghiệp.

22 quận, huyện chỉ có 6.151 con công nhân, thống kê đủ chưa? - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Bảo Quốc, phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, phát biểu tại buổi giám sát - Ảnh: MỸ DUNG

Tại buổi làm việc, bà Lương Thị Hồng Điệp - trưởng phòng giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM - cho biết sau hơn một năm nghị quyết đi vào cuộc sống, 22 quận, huyện, TP Thủ Đức có 6.151 trẻ là con công nhân làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất thực hiện hồ sơ hỗ trợ. 

Đến nay có 5.088 trẻ, chiếm 82,7%, đã nhận được trợ cấp với tổng số tiền hơn 3,8 tỉ đồng. Hiện còn 1.063 trẻ, chiếm 17,3%, chưa nhận được hỗ trợ. "Các trẻ chưa được hưởng trợ cấp là vì chưa hoàn tất hồ sơ", bà Lương Thị Hồng Điệp thông tin.

Toàn thành phố đã có 84 lớp mầm non độc lập nhận được hỗ trợ, đạt tỉ lệ 67,9%; 27 lớp mầm non độc lập còn lại chưa nhận được hỗ trợ, chiếm tỉ lệ 32,1%. Nguyên nhân chủ yếu do các cơ sở không đủ 30% số trẻ là con công nhân nên không đủ điều kiện quy định của nghị quyết.

Hiện mới có 212 giáo viên đã hưởng trợ cấp, chiếm tỉ lệ 41,7%; 296 giáo viên (tỉ lệ 58,3%) chưa nhận được hỗ trợ. Nguyên nhân vì nhóm lớp của các giáo viên không có đủ 30% số trẻ là con công nhân làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

Sau khi nghe báo cáo, ông Cao Thanh Bình - trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND TP.HCM - đặt câu hỏi: "22 quận huyện chỉ có 6.151 trẻ là con em công nhân, các đơn vị thống kê đã đầy đủ chưa? 1.063 trẻ chưa được hỗ trợ thì chưa nói, nhưng chỉ có 5.088 trẻ được hỗ trợ là quá khiêm tốn".

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết nhiều cơ sở giáo dục mầm non tại khu công nghiệp, khu chế xuất cần hỗ trợ nhưng chưa đạt các điều kiện quy định, ví dụ quận, huyện có khu công nghiệp nhưng không có trường hay nhóm lớp, một số nhóm lớp lân cận khu công nghiệp thì số lượng con công nhân không nhiều.

Một số cơ sở giáo dục mầm non chưa đủ 30% trẻ là con công nhân nên các nhóm lớp chưa nhận được gói hỗ trợ. Không ít giáo viên tại các cơ sở giáo dục cũng không đạt chuẩn quy định để được nhận hỗ trợ. 

Bên cạnh các quy định chính sách thì mức hỗ trợ theo nghị quyết 27 cũng được cho là thấp so với mặt bằng hỗ trợ của các tỉnh lân cận.

"Các tỉnh lân cận hỗ trợ trẻ 180.000-200.000 đồng/tháng thì TP.HCM hỗ trợ 180.000 đồng/tháng; giáo viên hỗ trợ 1-1,2 triệu đồng/tháng còn TP.HCM hỗ trợ 800.000 đồng/tháng", ông Cao Thanh Bình chỉ ra.

Đề xuất hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập 3,7 triệu đồng/ngườiĐề xuất hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập 3,7 triệu đồng/người

TTO - Bà Ngô Thị Minh, thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, cho biết bộ này đang phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ đề xuất hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên