22/08/2022 17:37 GMT+7

27 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị kỷ luật là những ai?

THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG

TTO - Trong 6 tháng đầu năm 2022 đã có 27 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật với các mức từ khiển trách đến khai trừ Đảng.

27 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị kỷ luật là những ai? - Ảnh 1.

Hai ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long đã bị khai trừ Đảng - Ảnh tư liệu

4 ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII bị kỷ luật trong 6 tháng

Tại phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã nêu rõ trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 295 đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái (tăng 117 đảng viên so với cùng kỳ năm trước).

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 27 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (tăng 20 trường hợp so với cùng kỳ năm trước).

Trong đó có 4 ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII bị kỷ luật gồm các ông Nguyễn Thanh Long - cựu bộ trưởng Bộ Y tế và Chu Ngọc Anh - cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội, cựu bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ, bị khai trừ Đảng.

Ông Nguyễn Thành Phong - phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên chủ tịch UBND TP.HCM và ông Huỳnh Tấn Việt - bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, nguyên bí thư Tỉnh ủy Phú Yên - bị kỷ luật cảnh cáo.

23 cán bộ cao cấp khác bị kỷ luật gồm các ông Võ Thành Thống - thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư, nguyên phó bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND TP Cần Thơ - bị kỷ luật cảnh cáo.

Trung tướng Đỗ Quyết - nguyên giám đốc Học viện Quân y và thiếu tướng Hoàng Văn Lương - nguyên phó giám đốc Học viện Quân y - bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng. Trung tướng Nguyễn Viết Lượng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo.

Ông Trần Hồng Quảng - phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - bị kỷ luật cảnh cáo. Ông Lê Tuấn Phong - chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và ông Nguyễn Trần Nam - nguyên thứ trưởng Bộ Xây dựng - bị kỷ luật cảnh cáo.

Ông Đặng Công Huẩn - phó tổng Thanh tra Chính phủ và ông Vũ Văn Họa - phó tổng Kiểm toán Nhà nước - bị kỷ luật khiển trách.

Ông Huỳnh Văn Tí - nguyên bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận - bị kỷ luật khiển trách. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - nguyên bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận - bị kỷ luật cảnh cáo.

Ông Lê Tiến Phương - nguyên chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - bị cách hết các chức vụ trong Đảng. Ông Nguyễn Ngọc Hai - nguyên chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - bị khai trừ Đảng.

Trung tướng Hồ Thanh Đình - nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an - bị kỷ luật khiển trách. Thiếu tướng Tống Mạnh Chinh - nguyên giám đốc Bệnh viện 30-4, Bộ Công an - bị kỷ luật cảnh cáo.

Ông Phạm Công Tạc - cựu thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ - bị khai trừ Đảng. Ông Nguyễn Trường Sơn - thứ trưởng Bộ Y tế - bị kỷ luật cảnh cáo. Ông Đỗ Xuân Tuyên - thứ trưởng Bộ Y tế - bị kỷ luật khiển trách.

Trung tướng Nguyễn Thế Quyết - nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - kỹ thuật, Bộ Công an - bị kỷ luật khiển trách.

Ông Trần Hữu Thế - chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - bị kỷ luật cảnh cáo. Ông Phạm Đình Cự - nguyên chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - bị kỷ luật cảnh cáo.

Ông Nguyễn Quang Thành - nguyên phó tổng Kiểm toán Nhà nước - bị kỷ luật khiển trách. Ông Võ Ngọc Thành - chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - bị cách các chức vụ trong Đảng.

27 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị kỷ luật là những ai? - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Ngọc Hai, cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, bị khai trừ đảng và đã khởi tố, bắt tạm giam - Ảnh: Báo Bình Thuận

10 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng bị kỷ luật từ đầu nhiệm kỳ

Cũng theo báo cáo tại phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thì từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã thi hành kỷ luật 56 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó có 10 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng gồm:

5 ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII gồm các ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh, Trần Văn Nam - cựu bí thư Tỉnh ủy Bình Dương - bị kỷ luật khai trừ Đảng. Các ông Nguyễn Thành Phong, Huỳnh Tấn Việt bị kỷ luật cảnh cáo.

5 nguyên ủy viên Trung ương Đảng bị kỷ luật gồm ông Tất Thành Cang - cựu phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM - đã bị khai trừ Đảng; ông Vũ Huy Hoàng - cựu bộ trưởng Bộ Công thương - bị khai trừ Đảng;

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến - nguyên bộ trưởng Bộ Y tế - bị kỷ luật cảnh cáo. Ông Huỳnh Văn Tí - nguyên bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận - bị kỷ luật khiển trách; ông Nguyễn Mạnh Hùng - nguyên bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận - bị kỷ luật cảnh cáo.

'Lãnh đạo bị kỷ luật vẫn đưa vào ban chỉ đạo chống tham nhũng thì xử lý được ai'

TTO - Vừa qua dư luận xôn xao về trường hợp Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Hồng Quảng dù đã bị kỷ luật cảnh cáo nhưng vẫn cơ cấu vào làm phó Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh...

THÀNH CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0