28/02/2024 13:15 GMT+7

3 mốc quốc giới tại Quảng Trị bị cuốn trôi, sạt lở

3 mốc quốc giới giữa biên giới Quảng Trị với tỉnh Savannakhet (Lào) bị cuốn trôi, sạt lở hơn 3 năm qua nhưng chưa được xây dựng, sửa chữa.

Mốc quốc giới 585 ở xã Hướng Lập bị cuốn trôi khỏi vị trí cũ - Ảnh: QUANG HÀ

Mốc quốc giới 585 ở xã Hướng Lập bị cuốn trôi khỏi vị trí cũ - Ảnh: QUANG HÀ

Ngày 28-2, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị gửi văn bản đến Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị có đề xuất với Chính phủ để sớm thực hiện dự án sửa chữa 2 mốc quốc giới 606 (1) và 607 (1), và thống nhất với Lào để xây dựng lại mốc quốc giới 585 ở vị trí mới.

Theo Biên phòng Quảng Trị, đợt mưa lũ cuối tháng 10-2020 khiến nhiều cột mốc giữa biên giới tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) bị sạt lở, sụt lún.

Mốc quốc giới 585 nằm cạnh sông Sê Băng Hiêng (xã Hướng Lập) bị nước lũ làm đổ nghiêng và dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu khoảng 1,1m.

2 mốc quốc giới 606 (1) thuộc thị trấn Lao Bảo, 607 (1) thuộc xã Thanh (cùng huyện Hướng Hóa) được cắm trên bờ sông biên giới Sê Pôn cũng bị ảnh hưởng.

Tại mốc quốc giới 606 (1), bờ sông biên giới Sê Pôn đã sạt so với trước đây khoảng 16m và còn cách chân sân mốc khoảng 4m. Tại mốc quốc giới 607 (1), bờ sông biên giới Sê Pôn sạt vào khoảng 38m và còn cách chân sân mốc khoảng 10m.

Mốc quốc giới 585 bị nghiêng, cần phải xây dựng lại ở vị trí mới - Ảnh: QUANG HÀ

Mốc quốc giới 585 bị nghiêng, cần phải xây dựng lại ở vị trí mới - Ảnh: QUANG HÀ

Trong các năm tiếp theo, tình trạng sạt lở bờ sông vẫn tiếp tục diễn ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn, bền vững của mốc và làm thay đổi dòng chảy của sông Sê Pôn. Tình trạng này ảnh hưởng đến hiện trạng đường biên giới trên sông giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Ngoài ra, tại khu vực mốc quốc giới 607 (1), đường bê tông xuống bến sông qua lại giữa cửa khẩu phụ Thanh - Denvila (tỉnh Savannakhet) đã bị hư hỏng hoàn toàn, nhiều đoạn đã bị lũ cuốn trôi, phương tiện không đi lại được.

Đại tá Lê Văn Phương - chỉ huy trưởng Biên phòng Quảng Trị - cho hay dự án sửa chữa sân mốc và kè chống sạt lở mốc quốc giới 606 (1), 607 (1) đã được tỉnh Quảng Trị hoàn chỉnh hồ sơ, được các cơ quan có thẩm quyền của 2 nước thống nhất nhưng chưa triển khai. 

Ông Phương cho rằng nếu không kịp xây dựng tuyến kè khẩn cấp để ngăn chặn sạt lở thì nguy cơ sạt lở bờ sông Sê Pôn phía Việt Nam và sập mốc rất cao.

"Việc xây dựng mới mốc quốc giới 585 rất cần thiết để đảm bảo sự bền vững, lâu dài của mốc và giữ nguyên trạng, ổn định hệ thống đường biên giới Việt Nam và Lào đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị", đại tá Phương thông tin.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Hướng Lập làm lễ chào cờ tại cột mốc 585 - Ảnh: QUANG HÀ

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Hướng Lập làm lễ chào cờ tại cột mốc 585 - Ảnh: QUANG HÀ

Do đó, Biên phòng Quảng Trị đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị có báo cáo với Chính phủ để sớm sửa chữa sân mốc và kè chống sạt lở mốc 606 (1), 607 (1), trao đổi với phía Lào thống nhất nguồn kinh phí để thực hiện dự án di chuyển mốc quốc giới 585 đến vị trí mới.

Biên phòng Quảng Trị quản lý 187km đường biên giới đất liền giáp với tỉnh Savannakhet và Salavan (Lào) với 67 vị trí/73 mốc, từ mốc quốc giới 517 đến mốc quốc giới 643.

Đề nghị Lào khảo sát song phương kè chống sạt lở sông biên giớiĐề nghị Lào khảo sát song phương kè chống sạt lở sông biên giới

Sáng 10-10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho hay tỉnh vừa đề nghị tỉnh Savannakhet (Lào) phối hợp khảo sát song phương để thống nhất phương án xây dựng kè chống sạt lở tại sông Sê Pôn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên