Tag: 30.000 ti đồng

Chủ mưu vụ tuồn 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài lãnh 7 năm 6 tháng tù

Tòa nhận định trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt là người chủ mưu điều hành mạng lưới vận chuyển tiền tệ trái phép, tuồn 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài, thu lời bất chính lớn nhất.

Ngân hàng Nhà nước: Chuyển công an thông tin vụ chuyển 30.000 tỉ đồng trái phép ra nước ngoài

TTO - Người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước khẳng định: Thị trường chợ đen, mua bán, trao đổi ngoại tệ là thị trường ngoại tệ phi chính thức không được pháp luật thừa nhận.

Hướng dẫn về nhận hỗ trợ từ gói 30.000 tỉ đồng

TTO - Ngày 3-10, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có hướng dẫn người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của quyết định 28 (gói 30.000 tỉ đồng).

Hà Nội phá vụ 'tuồn' gần 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài, khởi tố 10 bị can

TTO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ vừa gửi Thư khen Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá thành công vụ vận chuyển trái phép số tiền đặc biệt lớn, gần 30.000 tỉ đồng, ra nước ngoài.

Gần 30.000 tỉ đồng đầu tư Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa

TTO - UBND TP.HCM vừa duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa (phường 28, Q. Bình Thạnh) với hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu.

Nhiều ngân hàng không xác định được "người thu nhập thấp"

TT - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị gỡ nhiều vướng mắc trong việc giải ngân gói 30.000 tỉ đồng.

Ngân hàng từ chối người thu nhập dưới 9 triệu đồng vay

TT - Bộ Xây dựng thì cho rằng không thể bỏ điều kiện chứng minh thu nhập thấp, nhưng người thu nhập thấp dưới 9 triệu đồng/tháng, ngân hàng từ chối cho vay.

Thấy gói 30.000 tỉ đồng nhưng không chạm được

TTO - Dù Ngân hàng (NH) Nhà nước liên tục bổ sung các NH tham gia nhưng gói hỗ trợ 30.000 tỉ đồng chỉ mới giải ngân được 20%.

Gói 30.000 tỉ đồng chưa đáp ứng được kỳ vọng

TT - Ngày 21-3, theo báo cáo chi tiết về tình hình thực hiện gói 30.000 tỉ đồng cho vay hỗ trợ nhà ở, do Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, tính đến ngày 15-3 các ngân hàng đã giải ngân cho 3.023 khách hàng với dư nợ 1.322 tỉ đồng, tăng 64% so với ngày 31-12-2013. Trong đó, dư nợ cho vay với khách hàng cá nhân là 731 tỉ đồng, 3.011 trường hợp được tiếp cận vốn vay.

Nhờ người thu nhập thấp mua nhà để hưởng lợi chính sách

TTO - * Hiện tôi có nhu cầu mua căn hộ chung cư thuộc diện chính sách nằm trong gói vay 30.000 tỉ đồng của Chính phủ, nhưng không có đầy đủ điều kiện để đứng tên mua ngôi nhà đó nên có nhờ một người họ hàng đứng tên mua hộ.