26/10/2023 15:02 GMT+7

4 du khách Hàn Quốc thiệt mạng ở Làng Cù Lần: Lũ quét từ đâu đến?

Vụ lũ quét làm 4 du khách Hàn Quốc đang vui chơi trên suối cạn tại khu du lịch Làng Cù Lần thiệt mạng là sự cố thiên tai gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Chiếc xe chở 4 du khách gặp nạn - Ảnh: M.V.

Chiếc xe chở 4 du khách gặp nạn - Ảnh: M.V.

Theo các nhân viên tại khu du lịch Làng Cù Lần (xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng), trận lũ quét đầu giờ chiều ngày 24-10 cướp đi sinh mạng 4 du khách Hàn Quốc là vụ thiên tai chưa từng xảy ra ở đây. Khi đó khu vực này có mưa rải rác, nhưng vẫn xuất hiện lũ quét đột ngột. 

Còn chính quyền địa phương báo cáo do mưa lớn ở thượng nguồn, lượng nước mưa đổ xuống các suối nhỏ, dốc tạo nên dòng lũ mạnh.

Mưa lưa thưa, Làng Cù Lần vẫn có lũ quét?

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, chiều 24-10, 4 du khách Hàn Quốc tham quan cùng đoàn tại khu du lịch Làng Cù Lần (cách Đà Lạt 25km). Khi nhóm du khách sử dụng dịch vụ xe UAZ để đi trên suối cạn (thuộc khu du lịch) thì trận lũ quét xuất hiện, cuốn trôi xe và 4 du khách lẫn tài xế. Cả bốn du khách Hàn Quốc đều tử vong, còn tài xế bị thương nhẹ.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, phóng viên Tuổi Trẻ Online đã có mặt tại hiện trường. Lúc này, các nạn nhân bị lũ cuốn mất tích, lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân đi trong lòng suối. 

Sau trận lũ, nước trong suối khá thấp, ngập chừng nửa ống chân. Còn chiếc xe UAZ chở du khách gặp nạn bị lũ cuốn đã hư hỏng, méo mó.

Một số nhân viên làm việc trong khu du lịch Làng Cù Lần cho hay họ bất ngờ về trận lũ quét, vì từ sáng đến lúc xảy ra trận lũ, khu vực này chỉ có mưa rải rác, không lớn, trời có lúc còn bật nắng.

Dịch vụ tham quan trên suối cạn được nhiều du khách ưa thích - Ảnh: L.C.L

Dịch vụ tham quan trên suối cạn được nhiều du khách ưa thích - Ảnh: L.C.L

Nhân viên của khu du lịch này còn cho hay đoàn khách Hàn Quốc đi 3 xe UAZ. Chiếc bị nạn là chiếc đi sau cùng. Hai chiếc chạy phía trước chỉ bị nước ngập xe.

Anh Võ Lê Thái (29 tuổi, tài xế chở du khách gặp nạn) cho biết xe anh chạy chậm do trưởng đoàn du khách yêu cầu, vì cả bốn người đi trên xe đều đã lớn tuổi. "Nước lũ ở đâu bất ngờ ập đến phía sau xe tôi. Không ai kịp phản ứng gì hết. Tôi bị vướng vào cây dại nên thoát chết" - anh Thái nhớ lại.

Đại diện khu du lịch Làng Cù Lần cho hay tour đi xe UAZ trên suối được du khách thích thú nhiều năm qua. Tour này chỉ hoạt động khi suối cạn. Ngày xảy ra tai nạn, con suối này cũng ở tình trạng suối cạn. Theo ông này, đây là lần đầu tiên xuất hiện trận lũ quét như vừa qua trong 10 năm hoạt động của khu du lịch.

Địa phương nhận định nguyên nhân gây lũ quét

Đoạn suối nơi 4 du khách Hàn Quốc bị lũ cuốn. Ảnh chụp ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra - Ảnh: PHẠM NGÂN

Đoạn suối nơi 4 du khách Hàn Quốc bị lũ cuốn. Ảnh chụp ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra - Ảnh: PHẠM NGÂN

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng), tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn (13h30 ngày 24-10), tính trong bán kính 2km quanh Làng Cù Lần không có mưa, hoặc chỉ mưa nhỏ. Trạm Suối Vàng (lân cận khu du lịch) ghi nhận có lượng mưa đo được 12,4mm (mưa nhỏ).

Cũng theo UBND huyện Lạc Dương, trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn nói trên (12h45 ngày 24-10), ở vùng đệm Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang có mưa vừa đến mưa to. Việc này đã tác động tiêu cực đến các suối nhỏ trong khu vực phía thấp hơn. Tại Đa Nhim, lượng mưa đo được 31,4mm (mưa vừa). Tại thị trấn Lạc Dương (có hệ thống suối liên thông với khu vực Làng Cù Lần), lượng mưa đo được là 50,8mm (mưa to).

Trong báo cáo, UBND huyện Lạc Dương nêu tổng quan nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn:

"Khu vực xã Lát nói chung và khu vực khu du lịch Làng Cù Lần (thuộc tiểu khu 227a và tiểu khu 110 xã Lát, huyện Lạc Dương) mưa không lớn, lượng mưa dự tính khoảng 15-20mm.

"Tuy nhiên, do có mưa ở khu vực thượng nguồn, nước đổ về nhiều, dọc tuyến suối có điểm co thắt không thoát nước kịp làm cho nước dâng nhanh ở phía trên và tạo dòng chảy xiết ở phía dưới, hình thành lũ cục bộ đổ về bất ngờ gây lật xe và dẫn đến vụ tai nạn nêu trên".

Phòng ngừa lũ quét, bảo vệ du khách

Ngày 26-10, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức kiểm tra, rà soát, nắm tình hình và chấn chỉnh việc tổ chức các hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí mang tính chất mạo hiểm trên địa bàn tỉnh; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và hoạt động đúng quy định của pháp luật.

Nếu sai phạm thì đình chỉ hoạt động và xử lý nghiêm theo quy định; chỉ cho tiếp tục hoạt động khi khắc phục đầy đủ sai phạm, hạn chế.

Đồng thời yêu cầu các huyện, thành phố rà soát tất cả địa điểm hoạt động du lịch trên địa bàn (nhất là địa điểm hoạt động du lịch dưới nước, mạo hiểm) để kịp thời chấn chỉnh, thực hiện các biện pháp an toàn cho du khách.

Rà soát toàn bộ khu dân cư, trường học, cơ sở y tế, cơ sở kinh doanh du lịch… ven sông, suối, sườn dốc để kịp thời phát hiện, cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống…

Vụ 4 du khách Hàn Quốc tử vong: lũ quét chưa từng có ở làng Cù LầnVụ 4 du khách Hàn Quốc tử vong: lũ quét chưa từng có ở làng Cù Lần

Cơ quan chức năng xác định bốn du khách người Hàn Quốc trong vụ lũ quét tại khu du lịch làng Cù Lần (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) đã tử vong.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên