17/04/2023 18:42 GMT+7

58 công trình trái phép trên bán đảo Sơn Trà bị cưỡng chế

Ngày 17-4, lực lượng chức năng quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng ra quân bắt đầu cưỡng chế tháo dỡ các cơ sở kinh doanh vi phạm trật tự xây dựng trên bán đảo Sơn Trà.

58 công trình trái phép trên bán đảo Sơn Trà bị cưỡng chế - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng tổ chức cưỡng chế các nhà hàng trái phép trên bán đảo Sơn Trà - Ảnh: T.T

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hoàng Công Thanh - phó chủ tịch UBND quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng - cho hay toàn bộ 58 công trình xây dựng trái phép trên bán đảo Sơn Trà sẽ bị cưỡng chế tháo dỡ, bắt đầu từ hôm nay.

Theo đó, trong ngày đầu tiên, lực lượng liên ngành quận Sơn Trà đã cưỡng chế tháo dỡ hai nhà hàng Tuân Núi, Cương Quý gần khu vực doanh trại quân đội, hướng đường Yết Kiêu lên nhà vọng cảnh.

Theo ông Thanh, trong đợt đầu quận sẽ cưỡng chế tháo dỡ 10 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, chủ yếu là các nhà hàng, quán nhậu. Những trường hợp còn lại sẽ được xử lý tiếp theo ngay sau dịp lễ 30-4 và 1-5.

Theo ghi nhận, nhiều nhà hàng, quán nhậu mọc lên và hoạt động tại những khu vực thấp tầng, gần các trục đường chính lên bán đảo Sơn Trà thời gian qua. 

Các trường hợp này đều nằm trong diện xây dựng trái phép, sử dụng đất trái mục đích vào hoạt động kinh doanh.

Theo UBND quận Sơn Trà, những trường hợp vi phạm này đã bị xử lý hành chính, yêu cầu tự tháo dỡ nhưng không tự giác chấp hành, cố tình chây ỳ để kéo dài hoạt động.

Được biết, sau khi công bố quyết định cưỡng chế, lực lượng chức năng sẽ cắt hệ thống điện cung cấp cho các nhà hàng, quán nhậu. Thu dọn, niêm phong các đồ dùng, vật dụng để xử lý theo quy định nếu chủ cơ sở không nhận.

Từ năm 2016, Thanh tra TP Đà Nẵng đã có kết luận về những sai phạm trong hoạt động quản lý bảo vệ phát triển rừng và sử dụng rừng trên bán đảo Sơn Trà. Kết luận này thể hiện có 68 trường hợp xây dựng trái phép yêu cầu phải tháo dỡ.

Từ đó tới nay địa phương mới vận động tháo dỡ được 10 trường hợp, còn 58 trường hợp không chịu thi hành. Do đó, chính quyền địa phương buộc phải sử dụng biện pháp cưỡng chế.

'Tuýt còi' bảo tàng xây thêm các hạng mục không phép trên bán đảo Sơn Trà

TTO - Cơ quan chức năng quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng vừa cho biết đã yêu cầu chủ đầu tư Bảo tàng Đồng Đình trên bán đảo Sơn Trà dừng tất cả các hoạt động phát quang, cải tạo mặt bằng không phép.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên