16/09/2021 12:12 GMT+7

600 cán bộ sinh viên Y dược Cần Thơ lên đường hỗ trợ chống dịch tại Kiên Giang

T. LŨY - M. TRƯỜNG
T. LŨY - M. TRƯỜNG

TTO - Sáng 16-9, ban giám hiệu Trường đại học Y dược Cần Thơ đã làm lễ xuất quân, tiễn đoàn cán bộ và sinh viên lên đường hỗ trợ tỉnh Kiên Giang trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

600 cán bộ sinh viên Y dược Cần Thơ lên đường hỗ trợ chống dịch tại Kiên Giang - Ảnh 1.

Lễ xuất quân tiễn đoàn cán bộ, sinh viên Trường đại học Y dược Cần Thơ hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại Kiên Giang - Ảnh: T.LŨY

Đoàn hỗ trợ lần này gồm 600 cán bộ, sinh viên y dược từ khóa 42 đến khóa 46, thuộc các ngành học của trường, tham gia tình nguyện theo lời kêu gọi và chỉ đạo của Bộ Y tế.

Đoàn sẽ hỗ trợ công tác lấy mẫu cộng đồng, test nhanh và xét nghiệm PCR tại 5 huyện, thành phố gồm: Hà Tiên, Kiên Lương, Giang Thành, Châu Thành, Hòn Đất.  

Trước đó, đoàn cán bộ và sinh viên Trường đại học Y dược Cần Thơ cũng đã tình nguyện đi hỗ trợ công tác chống dịch tại TP.HCM, Cần Thơ, Đồng Tháp…

Tiễn đoàn lên đường, PGS-TS Nguyễn Trung Kiên - hiệu trưởng Trường đại học Y dược Cần Thơ - chia sẻ hy vọng các thành viên hợp tác hỗ trợ, chia sẻ công tác chống dịch của địa phương hết mình; theo sự phân công bố trí của địa phương và trưởng đoàn; hy vọng nhanh chóng khống chế dịch và đoàn công tác sớm trở về.

UBND tỉnh Bến Tre cũng có báo cáo với Văn phòng Chính phủ và Bộ Y tế về việc cử nhân lực, phương tiện để hỗ trợ các tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang phòng, chống dịch COVID-19. Tỉnh Bến Tre đã chuẩn bị một dàn máy xét nghiệm RT-PCR và một máy tách chiết tự động, kèm một cử nhân xét nghiệm.

Bến Tre cũng sẵn sàng chi viện cho 2 tỉnh trên xe tiêm ngừa và tài xế, hai đội xét nghiệm nhanh tại chỗ (mỗi đội hai người) và 10 nhân sự tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Để chủ động phòng, chống dịch trên địa bàn hai tỉnh Tiền Giang và Kiên Giang, Văn phòng Chính phủ đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các tỉnh (trong đó có Bến Tre) chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện để hỗ trợ tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang phòng, chống dịch COVID-19.

Tiền Giang và Kiên Giang là hai địa phương có diễn biến dịch COVID-19 đáng lo ngại. Thủ tướng Chính phủ đã kiểm tra trực tuyến công tác phòng chống dịch vào ngày 13-9. 

Thủ tướng yêu cầu 2 tỉnh này cố gắng kiểm soát dịch bệnh càng sớm càng tốt, chậm nhất là ngày 30-9.

Bộ tư lệnh TP.HCM tặng quà giúp Kiên Giang chống dịch Bộ tư lệnh TP.HCM tặng quà giúp Kiên Giang chống dịch

TTO - Chiều 14-9, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang đã tổ chức tiếp nhận quà tặng chống dịch COVID-19 do Bộ tư lệnh TP.HCM trao tặng nhân dân và lực lượng vũ trang Kiên Giang.

T. LŨY - M. TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên