20/02/2024 11:04 GMT+7

Cháy rừng ở Vườn quốc gia Hoàng Liên đã lan ra 25ha, huy động 600 người dập lửa

Cháy rừng ở Vườn quốc gia Hoàng Liên đã lan rộng ra khoảng 25ha, thị xã Sa Pa thành lập trung tâm chỉ huy để trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy.

Sơ đồ ba điểm cháy tại xã Tả Van, thị xã Sa Pa, Lào Cai - Ảnh: A.LIỄN

Sơ đồ ba điểm cháy tại xã Tả Van, thị xã Sa Pa, Lào Cai - Ảnh: A.LIỄN

Thông tin với Tuổi Trẻ Online lúc 10h sáng 20-2, ông Tô Ngọc Liễn, chủ tịch UBND thị xã Sa Pa (Lào Cai), cho biết đến sáng nay, UBND thị xã Sa Pa tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng huy động thêm các lực lượng tham gia chữa cháy rừng ở Vườn quốc gia Hoàng Liên.

"Hiện có gần 600 người đang tập trung khoanh vùng, khống chế, dập lửa tại 3 điểm cháy ở xã Tả Van. Thị xã Sa Pa đã lập trung tâm chỉ huy tại xã Tả Van để chỉ đạo công tác chữa cháy" - ông Liễn nói.

Theo ông Liễn, từ điểm cháy đầu tiên ở thôn Séo Mý Tỷ (xã Tả Van), đến chiều tối qua đã bùng phát thành 3 điểm.

Điểm cháy đầu tiên ở khu vực Nà Háng hướng khu dân cư Séo Mý Tỷ. Điểm cháy thứ hai ở khu vực Nà Háng hướng đi thôn Dền Thàng và một điểm cháy ở khu vực Nà Háng giáp thôn Hàng và thôn San 1 (xã Hoàng Liên).

Hiện trường nơi xảy ra cháy rừng ở Vườn quốc gia Hoàng Liên - Ảnh: A.LIỄN

Hiện trường nơi xảy ra cháy rừng ở Vườn quốc gia Hoàng Liên - Ảnh: A.LIỄN

"Đến sáng nay, điểm cháy gần khu dân cư thôn Séo Mý Tỷ và điểm cháy khu vực Nà Háng hướng đi thôn Hàng và thôn San 1 (xã Hoàng Liên) đã được khống chế. Hiện thị xã đang bố trí lực lượng canh trực lửa, tránh bùng phát trở lại.

Còn điểm cháy khu vực Nà Háng hướng đi thôn Dền Thàng, lực lượng chữa cháy đã tiếp cận được đến chân đám cháy, đang triển khai các biện pháp chữa cháy" - ông Liễn nói và cho biết do điểm cháy địa hình phức tạp (khu vực cháy nhiều vách đá, núi cao), khu vực đường đi khó khăn, gió lớn nên khó khăn trong bố trí lực lượng tiếp cận điểm cháy và chữa cháy.

Ước tính diện tích rừng bị cháy đã lan rộng ra khoảng 25ha.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết dự báo ngày 20-2, vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía đông nam rồi ổn định. Nền nhiệt các khu vực trong tỉnh vẫn trong tình trạng gia tăng, gió Ô Quý Hồ (gió thổi từ đèo Ô Quý Hồ tràn xuống trung tâm thị xã Sa Pa và các vùng lân cận) hoạt động mạnh hơn.

Gió Ô Quý Hồ với bản chất là ấm khô, mỗi khi xuất hiện, loại gió này đẩy cấp báo động cháy rừng tăng cao.

Đợt gió này có khả năng kéo dài đến hết ngày 23-2 rồi chấm dứt.

Các lực lượng của Vườn quốc gia Hoàng Liên, công an, quân sự, kiểm lâm, các cơ quan liên quan, tổ bảo vệ rừng và lực lượng dân quân tự vệ và nhân dân thuộc xã, phường tham gia chữa cháy rừng - Ảnh: A.LIỄN

Các lực lượng của Vườn quốc gia Hoàng Liên, công an, quân sự, kiểm lâm, các cơ quan liên quan, tổ bảo vệ rừng và lực lượng dân quân tự vệ và nhân dân thuộc xã, phường tham gia chữa cháy rừng - Ảnh: A.LIỄN

Lực lượng tham gia chữa cháy tiếp cận khu vực rừng bị cháy - Ảnh: A.LIỄN

Lực lượng tham gia chữa cháy tiếp cận khu vực rừng bị cháy - Ảnh: A.LIỄN

Các lực lượng tham gia chữa cháy rừng - Ảnh: Phạm Hồ Trúc/Cổng TTĐT Lào Cai

Các lực lượng tham gia chữa cháy rừng - Ảnh: Phạm Hồ Trúc/Cổng TTĐT Lào Cai

Đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng người dân và lực lượng chữa cháy rừng

Sáng 20-2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn đề nghị UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các lực lượng chức năng, UBND thị xã Sa Pa huy động lực lượng, khẩn trương khống chế, dập tắt các điểm cháy rừng trên địa bàn thị xã Sa Pa, không để cháy lan đến các khu vực khác, gây thiệt hại đến tài nguyên rừng.

Đồng thời, có biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn tài sản và tính mạng của nhân trên địa bàn và lực lượng tham gia chữa cháy rừng.

Tỉnh cần tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức thực hiện triển khai Chỉ thị số của Thủ tướng về tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, Công điện của Thủ tướng về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Phát hiện cháy rừng tạo ra kim loại cực độc gây ung thưPhát hiện cháy rừng tạo ra kim loại cực độc gây ung thư

Sau một số vụ cháy rừng dữ dội gần đây ở Bắc California (Mỹ), các nhà khoa học kiểm tra đất bị cháy và phát hiện nó chứa đầy kim loại gây ung thư gọi là crom hóa trị 6.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên