05/03/2024 15:02 GMT+7

69 tỉ đồng nâng cấp khu mộ liệt sĩ Hà Nội tại Nghĩa trang Trường Sơn

Khu mộ liệt sĩ Hà Nội tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn sẽ được cải tạo nhiều hạng mục với tổng mức đầu tư hơn 69 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành trước 10-10 năm nay.

Khu mộ liệt sĩ Hà Nội tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn sẽ được nâng cấp trong năm nay - Ảnh: HOÀNG TÁO

Khu mộ liệt sĩ Hà Nội tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn sẽ được nâng cấp trong năm nay - Ảnh: HOÀNG TÁO

Sáng 5-3, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị cho hay đang hoàn thiện hồ sơ để sớm thi công dự án cải tạo, nâng cấp khu mộ liệt sĩ TP Hà Nội tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn (huyện Gio Linh, Quảng Trị).

Hoàn thành trước ngày giải phóng thủ đô

Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 69 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công do ngân sách TP Hà Nội hỗ trợ. Dự kiến khu mộ hoàn thành trước Ngày Giải phóng thủ đô 10-10 năm nay.

Khu mộ liệt sĩ TP Hà Nội gồm 2 khu mộ chính, tách biệt nhau bởi một con đường là khu mộ liệt sĩ TP Hà Nội (cũ) gồm 469 ngôi và khu mộ liệt sĩ Hà Tây (cũ) gồm 888 ngôi. 

Ngoài ra, còn các mộ liệt sĩ huyện Mê Linh đặt tại khu mộ liệt sĩ tỉnh Vĩnh Phúc và mộ liệt sĩ 4 xã thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Kỳ đài, nhà bia tưởng niệm khu mộ Hà Nội xây dựng năm 1996, còn khu mộ Hà Tây (cũ) xây dựng năm 2006. Nhà bia khu mộ Hà Nội xuống cấp, rêu mốc, có chỗ nứt vỡ.

Năm 2017, khu mộ liệt sĩ Hà Nội được thay bia đá ghi tên liệt sĩ của các huyện sau khi mở rộng địa giới thủ đô Hà Nội. Nhưng do thời tiết khắc nghiệt, các vỏ mộ liệt sĩ bằng đá granite bị rêu mốc, bám bẩn, các lớp sơn bị bong tróc... 

Cạnh đó, việc cải tạo qua nhiều giai đoạn, chưa đồng bộ nên chưa tương xứng với một công trình ghi công, văn hóa, tâm linh của thủ đô.

Khu mộ liệt sĩ TP Hà Nội lung linh khi thắp nến dịp 27-7 hằng năm - Ảnh: HOÀNG TÁO

Khu mộ liệt sĩ TP Hà Nội lung linh khi thắp nến dịp 27-7 hằng năm - Ảnh: HOÀNG TÁO

Đưa quê hương vào với liệt sĩ

Tại khu mộ Hà Nội, dự án sẽ cải tạo biểu tượng lá cờ ốp bề mặt bằng gốm Bát Tràng mosaic màu đỏ và vàng. 

Khu mộ Hà Tây cải tạo tường quanh nhà bia thành những bức tranh gốm với nội dung về quê lụa Hà Tây, kết nối 3 ý tưởng sông Hồng, dải lụa Hà Tây và dãy núi Ba Vì, thể hiện tình cảm với làng nghề truyền thống quê hương.

1.357 mộ được ốp bằng đá granite tự nhiên, sử dụng mẫu mộ liệt sĩ chung được UBND tỉnh Quảng Trị thống nhất.

Dự án cũng xây mới nhà bia tưởng niệm, bên trong đặt bia ghi công các anh hùng liệt sĩ TP Hà Nội. Bia được làm hình cuốn thư cách điệu dòng sông Hồng. Việc cải tạo sẽ chỉnh trang các khu mộ, tạo cảnh quan và nơi nghỉ chân cho người thăm viếng.

Đồng thời, dự án xây dựng cảnh quan xung quanh khu mộ Hà Nam Ninh và cải tạo phần mộ liệt sĩ khu mộ Bình - Trị - Thiên nhằm đồng bộ, hài hòa giữa các khu mộ lân cận.

Về dự án này, ngày 4-2, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã có văn bản giao các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội rà soát, cập nhật tình hình thực hiện dự án.

Cán bộ công an thắp hương khu mộ liệt sĩ TP Hà Nội - Ảnh: HOÀNG TÁO

Cán bộ công an thắp hương khu mộ liệt sĩ TP Hà Nội - Ảnh: HOÀNG TÁO

Nghĩa trang Trường Sơn, đôi bờ Hiền Lương, Thành cổ Quảng Trị rực sáng trong ngày thống nhấtNghĩa trang Trường Sơn, đôi bờ Hiền Lương, Thành cổ Quảng Trị rực sáng trong ngày thống nhất

TTO - Sau khi lắp hệ thống đèn với hiệu ứng đặc biệt, những địa danh “đỏ” tại Quảng Trị như Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, đôi bờ Hiền Lương, Thành cổ Quảng Trị đã rực sáng trong dịp kỷ niệm ngày thống nhất non sông.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên