31/03/2023 09:42 GMT+7

900 ngày nữa, dân Phú Yên hết nỗi lo bệnh viện sản nhi xuống cấp

Phú Yên đầu tư 753 tỉ đồng xây dựng Bệnh viện Sản nhi mới trong 900 ngày, giải quyết nỗi lo lắng nhiều năm qua do bệnh viện cũ xuống cấp trầm trọng.

900 ngày nữa, dân Phú Yên hết nỗi lo bệnh viện sản nhi xuống cấp - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên và các đại biểu nhấn nút khởi công Bệnh viện Sản nhi Phú Yên mới - Ảnh: DUY THANH

Sáng 31-3, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức khởi công xây dựng Bệnh viện Sản nhi Phú Yên mới tại khu dân cư Ninh Tịnh 3 ở TP Tuy Hòa.

Bệnh viện 400 giường

Ông Đào Mỹ - phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - cho hay Bệnh viện Sản nhi Phú Yên mới nằm trong khuôn viên đất 2,19ha, có tổng mức đầu tư hơn 753 tỉ đồng, được xây dựng trong 900 ngày.

Khối nhà chính (khối khám bệnh, điều trị ngoại trú, nghiệp vụ kỹ thuật và điều trị nội trú) cao 10 tầng, diện tích đất xây dựng gần 5.700m2. Khối nhà phụ trợ khoa giải phẫu bệnh cao 1 tầng, diện tích xây dựng gần 400m2.

Dự án được đầu tư nhằm đáp ứng cơ sở vật chất và trang thiết bị Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Yên để nâng quy mô từ 300 giường bệnh hiện tại lên 400 giường bệnh với các trang thiết bị y tế đồng bộ, hiện đại nhằm giảm tình trạng quá tải và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chuyên khoa sản nhi của người dân.

Đáp ứng mong mỏi của dân

Bệnh viện Sản nhi Phú Yên được thành lập vào cuối năm 2010, sử dụng cơ sở cũ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên trên đường Trần Hưng Đạo (TP Tuy Hòa).

900 ngày nữa, dân Phú Yên hết nỗi lo bệnh viện sản nhi xuống cấp - Ảnh 2.

Phối cảnh Bệnh viện Sản nhi Phú Yên mới - Ảnh: D.T. chụp lại

Cơ sở này có khối nhà xây dựng trước năm 1975, có khối nhà xây dựng cách đây 30 năm nên mấy năm gần đây hạ tầng đã xuống cấp nghiêm trọng. 

Trong khi đó, năm 2019, HĐND tỉnh Phú Yên có nghị quyết về chủ trương xây dựng mới Bệnh viện Sản nhi Phú Yên, song vì nhiều lý do khách quan và chủ quan, việc triển khai dự án chậm tiến độ.

Trong khi bệnh viện mới chưa xây dựng, bệnh viện cũ ngày càng xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được đầu tư, cải tạo lớn, gây ảnh hưởng đáng kể đến khám, chữa bệnh cho sản phụ, bệnh nhi và các bệnh nhân khác.

Tại các kỳ họp gần đây của HĐND tỉnh Phú Yên, cử tri nhiều lần phản ánh khá bức xúc về việc chậm triển khai dự án nêu trên.

Chính vì vậy, việc khởi công xây dựng Bệnh viện Sản nhi Phú Yên mới giải quyết được nỗi lo lắng của người dân tỉnh này trong nhiều năm qua.

"Dự án Bệnh viện Sản nhi Phú Yên có ý nghĩa quan trọng phục vụ khám chữa bệnh chuyên khoa sản nhi, đáp ứng mong mỏi của nhân dân, trong khi bệnh viện cũ (cơ sở ở đường Trần Hưng Đạo) đã xuống cấp nghiêm trọng. Dự án còn góp phần xây dựng TP Tuy Hòa khang trang, sạch đẹp hơn, từng bước đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh" - ông Mỹ phát biểu.

Bệnh viện xuống cấp vì Bệnh viện xuống cấp vì 'có khối nhà xây trước 1975', bao giờ có bệnh viện mới?

TTO - Bệnh viện Sản nhi Phú Yên đã xuống cấp trầm trọng. Tỉnh đã chủ trương xây mới từ cuối năm 2019, sau đó điều chỉnh vào cuối năm 2021, nhưng đến nay vẫn chưa thể khởi công xây bệnh viện mới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên