01/02/2019 20:53 GMT+7

AFC bác đơn kiện Qatar của UAE

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Đêm 1-2, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức bác bỏ đơn kiện của UAE rằng 2 cầu thủ Bassam Al-Rawi và Almoez Ali không đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Qatar.

AFC bác đơn kiện Qatar của UAE - Ảnh 1.

AFC đã có thông báo bác bỏ đơn kiện của UAE nhắm vào Qatar - Ảnh: AFC

Sau cuộc họp với các thành viên của hội đồng, AFC đã chính thức thông báo loại bỏ đơn kiện, cùng những chứng cứ của UAE, và một lần nữa khẳng định 2 cầu thủ Bassam Al-Rawi và Almoez Ali hoàn toàn thích hợp thi đấu ở giải, cũng như khoác áo đội tuyển Qatar. Tuy nhiên, AFC lại không đưa ra những điều luật hay dẫn chứng cụ thể nào về việc này. 

Đây là tin vui cho Qatar trước khi bước vào trận đấu với Nhật Bản ở chung kết (21h ngày 1-2 giờ Việt Nam). Al-Rawi là ngôi sao phòng ngự đang chơi rất tốt cho Qatar ở giải và giúp họ giữ sạch lưới trong 6 trận đã đấu. Cầu thủ này tỏa sáng với một bàn thắng đẹp mắt từ quả đá phạt giúp Qatar vượt qua Iraq 1-0 ở vòng 16 đội. 

Còn Almoez Ali đang chơi hay nhất ở giải với 8 bàn sau 6 trận đấu, tạm cân bằng kỉ lục ghi nhiều bàn thắng nhất ở một giải đấu của huyền thoại Iran Ali Daei lập nên ở Asian Cup 1996. 

AFC bác đơn kiện Qatar của UAE - Ảnh 2.

Theo AFC, tiền đạo Almoez Ali hoàn toàn đủ điều kiện để đá cho Qatar - Ảnh: Fox Sports

Trước đó không chỉ UAE, mà một số phóng viên của châu Á từng lên tiếng cáo buộc hai cầu thủ nói trên không đủ điều kiện thi đấu cho Qatar. Những người cáo buộc đã dựa vào điều  7 của luật FIFA cho rằng Almoez Ali sinh ra ở Khartoum (Sudan), và Bassam Al Rawi sinh ra ở Baghdad (Iraq) đều chưa sống liên tục đủ 5 năm ở Qatar kể từ khi 18 tuổi. Vì thế, cả 2 đều không đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia Qatar. 

UAE ‘tố’ 2 cầu thủ Qatar không đủ điều kiện thi đấu UAE ‘tố’ 2 cầu thủ Qatar không đủ điều kiện thi đấu

TTO - Mới đây, Liên đoàn Bóng đá UAE (UAEFA) quyết định gửi khiếu nại lên AFC về 2 trường hợp cầu thủ Qatar mà theo chủ nhà Asian Cup 2019 là không đủ điều kiện thi đấu theo luật của FIFA.

Nhật sẽ tiếp tục chơi Nhật sẽ tiếp tục chơi 'thực dụng' trước Qatar

TTO - Đó là khẳng định của HLV Hajime Moriyasu trước trận Nhật gặp Qatar đêm 1-2 ở chung kết Asian Cup 2019. Nếu Nhật vô địch thì ông Moriyasu sẽ trở thành người đầu tiên trong lịch sử vô địch giải đấu với tư cách cầu thủ, lẫn HLV.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên