16/10/2021 19:23 GMT+7

Ai là nạn nhân của vụ giả mạo chức vụ lừa chiếm đoạt tiền này?

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Nguyễn Thị Cẩm Thạch giả mạo chức vụ, vị trí công tác, đưa ra những thông tin sai sự thật để chiếm đoạt tiền của một số người.

Ngày 16-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh khám xét, bắt tạm giam Nguyễn Thị Cẩm Thạch (50 tuổi, tên gọi khác: Trần Thùy, Trần Thùy My, trú tại Ba Đình, Hà Nội) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các quyết định trên đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Quá trình điều tra, công an xác định Nguyễn Thị Cẩm Thạch đã gian dối, giả mạo chức vụ, vị trí công tác, đưa ra những thông tin sai sự thật để chiếm đoạt tiền của một số cá nhân.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản đã bị chiếm đoạt.

Bộ Công an thông báo, những tổ chức, cá nhân đã bị Nguyễn Thị Cẩm Thạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản chủ động liên hệ với Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an; địa chỉ: số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; số điện thoại: 091.656.1618) để được giải quyết theo quy định.

Nữ nhân viên ngân hàng bị tố lừa đảo gần 3 tỉ vì thua lỗ khi chơi tiền ảo trên mạng Nữ nhân viên ngân hàng bị tố lừa đảo gần 3 tỉ vì thua lỗ khi chơi tiền ảo trên mạng

TTO - Theo công an, Nguyễn Thị Hằng Hà tham gia chơi tiền ảo và đánh bạc trực tuyến trên các trang mạng nhưng bị thua lỗ nên đã lừa đảo của khách hàng gần 3 tỉ đồng.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên