19/03/2024 18:32 GMT+7

Ấn Độ nói Trung Quốc ra 'yêu sách vô lý' ở bang Arunachal Pradesh

Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói Trung Quốc đang thúc đẩy "các yêu sách vô lý" với bang Arunachal Pradesh, phía đông bắc nước này.

Binh sĩ Ấn Độ đóng quân ở một trại gần hồ Pankang Teng Tso, huyện Tawang, bang Arunachal Pradesh, đông bắc Ấn Độ tháng 4-2023 - Ảnh: AFP

Binh sĩ Ấn Độ đóng quân ở một trại gần hồ Pankang Teng Tso, huyện Tawang, bang Arunachal Pradesh, đông bắc Ấn Độ tháng 4-2023 - Ảnh: AFP

Bộ Ngoại giao Ấn Độ khẳng định bang Arunachal Pradesh - có chung biên giới với Trung Quốc - "đã, hiện và sẽ luôn là một phần không thể tách rời và không thể nhượng lại của Ấn Độ".

Theo Hãng tin Reuters, Trung Quốc tuyên bố Arunachal Pradesh là một phần Nam Tây Tạng. Tuy nhiên, New Delhi bác bỏ tuyên bố này, đồng thời khẳng định bang Arunachal Pradesh là một phần lãnh thổ của Ấn Độ.

"Việc lặp lại những lập luận vô căn cứ về vấn đề này không mang lại bất kỳ giá trị nào cho những tuyên bố như vậy" - ông Randhir Jaiswal, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ, phát biểu ngày 19-3.

Tuyên bố được Bộ Ngoại giao Ấn Độ đưa ra để đáp trả những bình luận gần đây của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trương Hiểu Cương.

Hôm 15-3, một phóng viên đề nghị ông Trương bình luận về thông tin: "Bộ Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố việc mở đường hầm Sela ở cái gọi là 'Arunachal Pradesh' đã tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Ấn Độ. Ấn Độ cũng triển khai thêm 10.000 binh sĩ tới biên giới Trung - Ấn".

Ông Trương trả lời: "Khu vực Tạng Nam (Nam Tây Tạng) là lãnh thổ vốn có của Trung Quốc. Trung Quốc chưa bao giờ công nhận, và sẽ kiên quyết phản đối cái gọi là 'Arunachal Pradesh' do Ấn Độ thiết lập trái phép".

Ông Trương cho rằng các động thái liên quan của Ấn Độ "trái ngược với nỗ lực của hai bên nhằm xoa dịu tình hình biên giới và không có lợi cho việc duy trì hòa bình, an ninh ở khu vực biên giới".

Hôm 7-3, Hãng tin Bloomberg dẫn lời các quan chức cấp cao Ấn Độ cho biết Ấn Độ đã triển khai thêm 10.000 quân tới khu vực biên giới giáp Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước ngày càng gia tăng.

Trước đây, binh sĩ hai nước từng đụng độ ở biên giới.

Ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng vào năm 2020 trong các cuộc đụng độ dọc biên giới ở dãy Himalaya.

Quân đội hai nước đã củng cố các vị trí và triển khai thêm binh sĩ, thiết bị dọc biên giới kể từ đó.

Trung Quốc nói về thông tin Ấn Độ tăng 10.000 quân ra biên giớiTrung Quốc nói về thông tin Ấn Độ tăng 10.000 quân ra biên giới

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trương Hiểu Cương trả lời câu hỏi của báo giới về thông tin Ấn Độ đưa 10.000 quân tới biên giới Trung - Ấn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên