29/08/2021 10:38 GMT+7

An Giang huy động 15 khách sạn có sức chứa hơn 2.000 người để cách ly tập trung F1

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Ngày 29-8, ông Lê Văn Phước - phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang - đã ký kế hoạch tổ chức cách ly y tế tập trung tại các cơ sở cho thuê lưu trú trong phòng chống dịch COVID-19 tại An Giang, theo hình thức tự nguyện hoặc có thu phí.

Người đang bị cách ly hoặc người thuộc diện phải cách ly tập trung nhưng có nguyện vọng chuyển sang cách ly tại các cơ sở khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng… trên cùng địa bàn, có thể đăng ký để chuyển sang 15 khách sạn này. Những người này được miễn phí hoặc phải trả chi phí lưu trú tùy theo đối tượng.

Thời gian cách ly 14 ngày, kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với nguồn nhiễm (tính cả thời gian cách ly tại cơ sở cách ly tập trung).

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang yêu cầu cấp ủy, UBND huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, vận động các cơ sở lưu trú tại địa phương tham gia vào danh sách khu cách ly tập trung có thu phí (hoặc miễn phí) do người được cách ly tự nguyện chi trả các dịch vụ liên quan.

An Giang huy động 15 khách sạn có sức chứa hơn 2.000 người để cách ly tập trung F1 - Ảnh 1.

Khách sạn Victoria tại TP Châu Đốc đạt chuẩn 4 sao cũng làm nơi cách ly tập trung có thu phí

Trong quá trình triển khai phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly và chỉ đạo cưỡng chế cách ly nếu người được cách ly không tuân thủ yêu cầu cách ly theo quy định tại khách sạn. 

Lực lượng Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, quân sự tỉnh, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện.

Kinh phí thực hiện từ sự đăng ký tự nguyện chi trả của người cách ly và nguồn xã hội hóa để hỗ trợ.

Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết, qua khảo sát có 15 khách sạn thuộc các huyện: Châu Thành, Châu Phú, TP Long Xuyên và TP Châu Đốc đáp ứng đủ điều kiện, yêu cầu cách ly tập trung (có thể thu phí hoặc không), với sức chứa khoảng 2.000 người.

An Giang tặng bằng khen cho thượng úy công an cứu sản phụ sinh đôi An Giang tặng bằng khen cho thượng úy công an cứu sản phụ sinh đôi

TTO - Ngày 25-8, chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã trao tặng bằng khen cho thượng úy Lê Minh Soàn, cán bộ Công an phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, do đã có hành động kịp thời cứu người gặp nạn trong thời gian giãn cách xã hội.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên