15/04/2022 11:46 GMT+7

An toàn giao thông dịp 30-4 và 1-5: Vi phạm sẽ xử lý nghiêm và không có trường hợp ngoại lệ

HÀ QUÂN - DANH TRỌNG
HÀ QUÂN - DANH TRỌNG

TTO - Để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên các tuyến giao thông được an toàn và thuận lợi dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới, Bộ Công an triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.


An toàn giao thông dịp 30-4 và 1-5: Vi phạm sẽ xử lý nghiêm và không có trường hợp ngoại lệ - Ảnh 1.

Cảnh sát giao thông lập biên bản đối với người vi phạm giao thông - Ảnh: HÀ QUÂN

Kế hoạch trên triển khai từ ngày 15-4 đến hết 15-5.

Sáng cùng ngày, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tại khu vực chân cầu Long Biên (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và một số khu vực khác, tổ công tác của Đội cảnh sát giao thông số 1 (Công an TP Hà Nội) đã ra quân kiểm tra và xử lý hàng chục trường hợp vi phạm giao thông như không đội mũ bảo hiểm, chở hàng hóa cồng kềnh…

Qua quá trình kiểm tra, nhiều trường hợp không có giấy phép lái xe theo quy định đã bị lực lượng chức năng lập biên bản, tạm giữ phương tiện.

Theo thiếu tá Nguyễn Thanh Hải, tổ trưởng tổ công tác Đội cảnh sát giao thông số 1 (Công an TP Hà Nội), trong đợt cao điểm này, 100% lực lượng cảnh sát giao thông của đội sẽ ứng trực làm nhiệm vụ, kết hợp với cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động để xử lý các lỗi vi phạm phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, vượt quá nồng độ cồn cho phép, thay đổi kết cấu phương tiện…

Đặc biệt, các trường hợp thanh thiếu niên lạng lách đánh võng, nẹt pô, kèm hai kèm ba người sẽ bị xử lý nghiêm để bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

"Quan điểm là xử lý nghiêm theo quy định và không có trường hợp ngoại lệ", thiếu tá Hải nhấn mạnh

An toàn giao thông dịp 30-4 và 1-5: Vi phạm sẽ xử lý nghiêm và không có trường hợp ngoại lệ - Ảnh 2.

Một thanh niên vi phạm giao thông bị CSGT lập biên bản xử phạt - Ảnh: HÀ QUÂN

Trước đó, Bộ Công an giao Cục Cảnh sát giao thông chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ tới đây.

Lực lượng cảnh sát giao thông áp dụng triệt để công nghệ thông tin trong tuần tra, kiểm soát giao thông. Sử dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để phát hiện, xử lý vi phạm, quản lý công tác cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông.

Tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Tập trung các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, như vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ…

Duy trì và phát huy hiệu quả các tổ công tác phối hợp giữa cảnh sát giao thông và các lực lượng công an khác để phát hiện, xử lý hành vi tụ tập xe mô tô phóng nhanh lạng lách gây mất trật tự công cộng, đua xe trái phép, kết hợp với đấu tranh phòng, chống tội phạm...

Truy tố 12 thanh niên tổ chức đua xe trái phép để mừng sinh nhật Truy tố 12 thanh niên tổ chức đua xe trái phép để mừng sinh nhật

TTO - Viện KSND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố 12 bị can về tội "tổ chức đua xe trái phép" và "gây rối trật tự công cộng".

HÀ QUÂN - DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên