16/12/2021 20:18 GMT+7

Ana Mandara nói tận quý 2-2022 mới trả lại bãi biển Nha Trang, mà chỉ là 'dự kiến'...

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Doanh nghiệp kinh doanh khu nghỉ mát Ana Mandara trên bãi biển Nha Trang lại tiếp tục lùi “thời hạn chót” di dời, trả lại bãi biển để làm công viên phục vụ cộng đồng đến quý 2 năm 2022.

Ana Mandara nói tận quý 2-2022 mới trả lại bãi biển Nha Trang, mà chỉ là dự kiến... - Ảnh 1.

Khu vực bãi biển Nha Trang chưa được trả lại để làm công viên, do khu nghỉ mát Ana Mandara chưa di dời để giao lại bãi biển theo quy đúng quy định của tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết tỉnh đã giao cho các cơ quan liên quan theo dõi và yêu cầu chủ khu nghỉ mát Ana Mandara cam kết tiến độ thi công dự án khu phức hợp Ana Mandara Cam Ranh và di dời khu nghỉ mát Ana Mandara để trả bãi biển Nha Trang làm công viên phục vụ cộng đồng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân, mới đây chủ khu nghỉ mát Ana Mandara lại tiếp tục có báo cáo giải trình lý do chậm di dời khu du lịch trên bãi biển Nha Trang theo quy định của tỉnh là trước ngày 31-12-2021.

Thời hạn mới mà doanh nghiệp nêu với tỉnh sẽ di dời khỏi bãi biển Nha Trang là "dự kiến trong quý 2 năm 2022".

Theo doanh nghiệp, đó là thời điểm dự kiến sẽ đưa dự án khu phức hợp Ana Mandara Cam Ranh vào hoạt động giai đoạn 1 và "kỳ vọng có khách du lịch, điều kiện cơ bản để một dự án như khu phức hợp Ana Mandara Cam Ranh đi vào hoạt động".

Việc di dời khu du lịch Ana Mandara để trả lại bãi biển Nha Trang cho tỉnh làm công viên được tỉnh Khánh Hòa triển khai đến nay đã 10 năm.

Năm 2011, chủ đầu tư khu nghỉ mát Ana Mandara đề nghị và được tỉnh chấp thuận, sau đó cho thuê hơn 29,03ha đất ngay khu vực trung tâm khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh để doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư khu phức hợp Ana Mandara Cam Ranh và di dời khu Ana Mandara vào đó.

Thế nhưng, sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, giao đất tại bắc bán đảo Cam Ranh, chủ dự án và khu nghỉ mát Ana Mandara điều chỉnh dự án, nêu nhiều nguyên nhân chậm triển khai thực hiện và thay đổi "thời hạn chót" di dời nhiều lần (từ 31-12-2018 đến 30-6-2020 và 31-12-2021) để tiếp tục kinh doanh tại bãi biển Nha Trang.

Theo ông Nguyễn Tấn Tuân, vào tháng 1-2021, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa đã họp và "thống nhất không đồng ý cho Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa tiếp tục gia hạn thời hạn sử dụng đất tại khu nghỉ mát Ana Mandara, phía đông đường Trần Phú, TP Nha Trang" và yêu cầu doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án tại bắc bán đảo Cam Ranh, trước mắt là tập trung hoàn thiện phân khu 1 để phục vụ di dời toàn bộ khu nghỉ mát Ana Mandara trước ngày 31-12-2021.

Thế nhưng, vừa qua Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa chuyển phiếu chất vấn của đại biểu Trần Ngọc Sanh - trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh - đề nghị chủ tịch UBND tỉnh trả lời đến khi nào khu nghỉ mát Ana Mandara mới di dời? Vì "theo phản ánh của cử tri, chủ tịch UBND tỉnh đã chốt thời hạn di dời khu nghỉ mát Ana Mandara của Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa vào cuối năm 2021 nhưng đến nay đã cuối năm 2021 mà khu nghỉ mát này vẫn chưa thực hiện di dời".

Sau khi có chất vấn đó, theo chủ tịch tỉnh Khánh Hòa, đến ngày 8-12-2021 doanh nghiệp đang kinh doanh khu nghỉ mát Ana Mandara mới có văn bản gởi cho tỉnh giải trình lý do chậm tiến độ di dời và đưa ra thời hạn "dự kiến trong quý 2-2022" như đã nêu trên.

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên