15/01/2024 13:11 GMT+7

Anh góp quân số lớn tập trận với NATO, ngăn ông Putin

Vương quốc Anh sẽ gửi 20.000 người tham gia cuộc tập trận lớn nhất kể từ sau Chiến tranh lạnh của NATO, tuyên bố mục tiêu ngăn “mối đe dọa” từ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: REUTERS

Cuộc tập trận này diễn ra giữa lúc xung đột Nga - Ukraine đang diễn ra giữa lòng châu Âu. Vì vậy, động thái của Anh và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sớm được hiểu như một cách thị uy sức mạnh, và không lạ khi chữ "Putin" được nhắc tới.

Theo báo Independent (Anh), Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps trong ngày 15-1 sẽ đưa ra các tuyên bố về mục tiêu ngăn chặn các mối đe dọa, bảo vệ Vương quốc Anh vào thời điểm "các nền tảng trong trật tự thế giới đang lung lay đến tận lõi".

Lực lượng 20.000 quân của Anh được gửi tới cuộc tập trận của NATO, tập trung vào việc giúp liên minh này sẵn sàng tác chiến, trong bối cảnh tình hình xung đột leo thang ở nhiều nơi, bao gồm Trung Đông và Ukraine.

Đội quân của Anh sẽ có sự tham gia của lục quân, hải quân và không quân hoàng gia. Số binh lính này chiếm một nửa trong tổng cộng 41.000 quân nhân làm nhiệm vụ ở cuộc tập trận Chiến dịch Phòng vệ kiên định.

Sự kiện tập trận đa quốc gia này được đánh giá có quy mô lớn nhất kể từ sau Chiến tranh lạnh, triển khai 50 tàu chiến, hàng chục máy bay và thực hiện 700 nhiệm vụ tác chiến trên không. Các cuộc diễn tập sẽ được thực hiện ở Đức, Ba Lan và vùng Baltic.

Theo báo Independent, cuộc tập trận của NATO nêu trên là một phần trong nỗ lực khẩn cấp thúc đẩy liên minh này chuyển từ một đơn vị ứng phó khủng hoảng sang tư thế chiến đấu toàn diện trong thời gian ngắn, cấp tốc. Đây cũng là sự kiện đánh dấu 75 năm thành lập NATO.

"Hôm nay, tôi có thể công bố việc Anh sẽ gửi khoảng 20.000 quân nhân tham gia một trong các đợt triển khai lớn nhất của NATO từ sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc. Quân đội của chúng ta sẽ phối hợp với các đối tác từ 30 quốc gia NATO cộng thêm Thụy Điển, mang tới sự đảm bảo quan trọng trước mối đe dọa Putin", Bộ Quốc phòng Anh trích đăng trước một phần phát biểu của Bộ trưởng Shapps. Toàn văn phát biểu sẽ được ông Shapps đưa ra tối 15-1 (giờ Anh).

Nga oanh tạc Ukraine, ông Biden nói ông Putin phải bị ngăn chặnNga oanh tạc Ukraine, ông Biden nói ông Putin phải bị ngăn chặn

Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định đợt không kích quy mô lớn của Nga vào Ukraine mới đây là “lời nhắc nhở rõ ràng” rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin “phải bị ngăn chặn”.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên