19/07/2022 20:32 GMT+7

Asiad 19 tại Trung Quốc dời sang năm 2023

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Quyết định về thời gian tổ chức Đại hội thể thao châu Á (Asiad) lần thứ 19 đã được đưa ra vào chiều 19-7. Theo đó, sự kiện này sẽ diễn ra trễ 1 năm so với dự kiến.

Asiad 19 tại Trung Quốc dời sang năm 2023 - Ảnh 1.

Một tấm bảng về Asiad 2022 được đặt tại Hàng Châu - Ảnh: REUTERS

Cụ thể, Asiad 19 vẫn sẽ được tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc). Thời điểm diễn ra đại hội là từ ngày 23-9 đến 8-10-2023. Theo Reuters, quyết định được đưa ra bởi nước chủ nhà Trung Quốc cùng Ủy ban Olympic châu Á (OCA), sau khi các bên liên quan đã dành ra 2 tháng để thảo luận.

Ban đầu, Asiad 2022 dự kiến được tổ chức vào tháng 9 năm nay. Tuy nhiên vào tháng 5, OCA thông báo buộc phải hoãn đại hội vì tình hình dịch COVID-19 phức tạp ở Trung Quốc.

Được biết lý do chính mà OCA dời đại hội tới 12 tháng là nhằm tránh đụng lịch của các sự kiện thể thao quốc tế khác.

"Trong 2 tháng qua, đơn vị chuyên biệt của chúng tôi đã tổ chức nhiều cuộc thảo luận với Ủy ban Olympic Trung Quốc, Ủy ban tổ chức Asiad Hàng Châu cùng nhiều bên liên quan để tìm giải pháp cho đại hội, nhằm tránh bị trùng lịch với các sự kiện thể thao quan trọng. Ngày tổ chức do đơn vị chuyên biệt đề xuất đã được chấp thuận bởi OCA", thông báo của OCA cho biết.

Asiad 2022 là kỳ Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 trong lịch sử. Đây là sự kiện có quy mô đứng thứ nhì trên thế giới, chỉ kém Olympic mùa hè. Đây là lần thứ 3 Trung Quốc đăng cai Asiad, sau khi đã là chủ nhà của sự kiện này vào các năm 1990 và 2010.

Asiad 2022 tại Trung Quốc bị hoãn Asiad 2022 tại Trung Quốc bị hoãn

TTO - Chiều 6-5, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã quyết định sẽ hoãn vô thời hạn Asiad 2022, vốn dự kiến diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc) vào tháng 9 năm nay.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên