14/05/2015 13:33 GMT+7

13 năm chờ đền bù đất: Bà Sáu nhận được tiền bồi hoàn

Đ.VỊNH
Đ.VỊNH

TT - Ngày 12-5, bà Hà Thị Sáu - nhân vật trong bài "13 năm chờ đền bù đất" trên Tuổi Trẻ ngày 26-4 - đã được nhận tiền bồi hoàn hơn 630 triệu đồng.

Như Tuổi Trẻ thông tin, năm 2002 khi nâng cấp quốc lộ 91, huyện Châu Phú (An Giang) giải tỏa để mở rộng hai bên đường, gia đình bà Sáu bị thiệt hại 315m2. Năm năm sau UBND huyện mới ra quyết định đền bù chỉ 78m2 theo mức giá năm 2002.

Khiếu nại nhiều lần không được nên bà Sáu khởi kiện, UBND huyện ra quyết định không bồi thường nữa với lý do đất của bà Sáu bị giải tỏa không thuộc dự án mở rộng quốc lộ, sau đó TAND huyện bác đơn.

TAND tỉnh xử phúc thẩm tuyên buộc UBND huyện ra quyết định khác giải quyết bồi thường, dù án đã có hiệu lực pháp luật và bà Sáu nhiều lần yêu cầu nhưng UBND huyện không thi hành. Mãi tới tháng 9-2010, UBND huyện mới ra quyết định vẫn chỉ đền bù 78m2 như trước đây. Bà lại khởi kiện với lập luận như lần trước.

TAND huyện bác đơn, đồng thời khẳng định UBND huyện đền bù 78m2 là đúng quy định pháp luật. Tháng 12-2011, TAND tỉnh An Giang xử phúc thẩm tuyên buộc UBND huyện phải ban hành quyết định bồi hoàn đúng diện tích giải tỏa.

Đến tháng 10-2014 huyện mới ra quyết định bồi thường đủ 315m2 đất với hơn 630 triệu đồng. Sau khi Tuổi Trẻ phản ánh vụ việc, UBND tỉnh An Giang đã yêu cầu sớm chi tiền bồi hoàn cho bà Sáu.

Đ.VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên