10/01/2022 15:10 GMT+7

Bà Suu Kyi lãnh thêm án tù vì xài bộ đàm nhập khẩu không phép

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Thiếu tướng Zaw Min Tun, phát ngôn viên của chính quyền quân sự Myanmar, xác nhận nhà lãnh đạo dân sự bị lật đổ Aung San Suu Kyi bị tuyên thêm 4 năm tù cho 3 tội hình sự, trong đó có tội nhập và sử dụng bộ đàm không phép.

Bà Suu Kyi lãnh thêm án tù vì xài bộ đàm nhập khẩu không phép - Ảnh 1.

Bà Aung San Suu Kyi - Ảnh: REUTERS

Phiên tòa xử bà Aung San Suu Kyi diễn ra sáng 10-1, gần 1 năm sau khi quân đội bắt giữ hàng loạt lãnh đạo dân sự Myanmar vào ngày 1-2 năm ngoái.

Tướng Zaw Min Tun xác nhận với Hãng thông tấn AFP việc bà Suu Kyi sẽ còn đối mặt nhiều phiên tòa xét xử các tội danh khác. Trong thời gian chờ đợi, bà sẽ bị quản thúc tại gia.

Trước đó, một nguồn tin của AFP am hiểu tình hình Myanmar cho biết bản án 4 năm tù của bà Suu Kyi là do bà đã phạm 3 tội hình sự, gồm tội nhập lậu và tội sử dụng trái phép bộ đàm, một tội khác liên quan đến quy định phòng dịch COVID-19.

Lực lượng an ninh Myanmar đã thu giữ một số thiết bị bộ đàm tại nhà của bà Suu Kyi sau cuộc chính biến tháng 2-2021 và cáo buộc bà đã nhập thiết bị này mà không khai báo.

Ngoài các tội danh nêu trên, bà Suu Kyi còn phải đối mặt với nhiều tội danh tham nhũng mà nếu bị kết tội có thể đối mặt hàng chục năm tù.

Một số đồng minh chính trị của bà cũng bị bắt và xét xử, trong đó có ông Win Myint - người giữ ghế tổng thống khi bà Suu Kyi nắm vai trò "Cố vấn nhà nước Myanmar".

Trong phiên tòa kết án đầu tiên vào tháng 12 năm ngoái, bà Suu Kyi bị tuyên 4 năm tù vì tội kích động bạo lực và vi phạm các nguyên tắc chống dịch trong thời gian vận động tranh cử.

Thống tướng Min Aung Hlaing, người đứng sau cuộc chính biến và đang đứng đầu chính quyền Myanmar, sau đó ra lệnh giảm án cho bà Suu Kyi xuống còn 2 năm.

Cuộc chính biến tháng 2-2021 diễn ra không lâu sau khi Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ của bà Aung San Suu Kyi giành thắng lợi lớn trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11-2020.

Phía quân đội cáo buộc có gian lận bầu cử và tiến hành bắt giữ các lãnh đạo cấp cao của chính quyền dân sự với lý do bảo vệ hiến pháp.

Hành động của quân đội dẫn tới các cuộc biểu tình trên khắp Myanmar và khiến nhiều nước lo ngại, kêu gọi các bên liên quan hòa giải và đối thoại để xuống thang căng thẳng.

Campuchia thử cách mới với Myanmar, không đòi gặp bà Suu Kyi Campuchia thử cách mới với Myanmar, không đòi gặp bà Suu Kyi

TTO - "Thật vô ích khi họ xây bức tường thật dày rồi chúng ta dùng đầu đập vào đó", Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn nói về việc yêu cầu chính quyền quân sự Myanmar cho gặp nhà lãnh đạo bị phế truất Aung San Suu Kyi.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên