03/08/2020 17:40 GMT+7

Ba trường ĐH tại Đà Nẵng phải rút khỏi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

NGỌC DIỆP
NGỌC DIỆP

TTO - Bộ GD-ĐT vừa công bố danh sách bổ sung các cơ sở đào tạo tham gia coi thi tốt nghiệp THPT 2020, sau khi cho các cơ sở đào tạo ĐH tại Đà Nẵng rút.

Ba trường ĐH tại Đà Nẵng phải rút khỏi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 - Ảnh 1.

Kiểm tra thân nhiệt học sinh Trường THPT Phạm Văn Đồng (tỉnh Phú Yên) để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 - Ảnh: TRUNG HIẾU

Do dịch COVID-19 bùng phát tại Đà Nẵng, để đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tại các địa phương, Bộ GD-ĐT đã quyết định không cử người của các cơ sở đào tạo ĐH tại Đà Nẵng tham gia kiểm tra công tác coi thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT ở địa phương khác như dự kiến.

Hôm nay 3-8, Bộ GD-ĐT đã công bố phương án điều chỉnh phân công cơ sở giáo dục ĐH tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Cụ thể, Trường ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng, Trường ĐH Đông Á Đà Nẵng, Trường ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng thôi không tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Vì trường ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng phải rút nên ĐH Huế sẽ phải bổ sung thêm người tham gia kỳ thi tại Quảng Nam.

Trường ĐH Phạm Văn Đồng và Trường ĐH Tài chính kế toán phải cử người tham gia kỳ thi tại Quảng Ngãi sau khi ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH ngoại ngữ Đà Nẵng, Trường ĐH Đông Á được yêu cầu rút.

Tại Gia Lai, ĐH Tây Nguyên phải cử thêm người sau khi Trường ĐH Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng rút.

Tại Phú Yên sẽ rút người của Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng, bổ sung người của Trường Sĩ quan thông tin liên lạc và Trường Sĩ quan phòng không không quân.

Tại Kon Tum sẽ rút người của Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng thay bằng người của Học viện Hải quân, Trường Sĩ quan phòng không không quân.

Thủ tướng giao Bộ trưởng GD-ĐT quyết định kỳ thi tốt nghiệp THPT Thủ tướng giao Bộ trưởng GD-ĐT quyết định kỳ thi tốt nghiệp THPT

TTO - Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2020 sáng nay 3-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ tổ chức chu đáo, khoa học, không để sơ suất xảy ra; giao Bộ trưởng Giáo dục và đào tạo quyết định kỳ thi tốt nghiệp THPT.

NGỌC DIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên