24/01/2020 15:00 GMT+7

Bán nhanh còn về lo tết!

NGUYỄN CÔNG THÀNH
NGUYỄN CÔNG THÀNH

TTO - Trưa 24-1 (30 tết), chợ hoa công viên 23 tháng 9, chợ hoa tết chính ở trung tâm TP.HCM, sôi động hẳn khi giảm giá mạnh đến 50-70%.


Bán nhanh còn về lo tết! - Ảnh 1.

Anh Phan Văn Khanh, chủ vườn mai ở phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM phụ đưa chậu mai lên xe để chở trở về - Ảnh: NGUYỄN CÔNG THÀNH

Các chủ nhà vườn phải giảm giá để bán nhanh vì 12 giờ phải trả lại mặt bằng, rồi công nhân còn lo thu dọn vệ sinh để trả lại hoạt động của công viên.

Anh Nguyễn Thanh Sang - chủ vườn hoa ở Tân Quý Đông, Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp - năm nào cũng đưa hoa lên đây bán tết, chia sẻ: "Sức mua hoa tết năm nay yếu hơn nhiều năm. Cúc Đài Loan từ 400.000 đồng/cặp giờ hạ xuống 280.000 đồng/cặp vẫn ít người mua. Chắc phải hạ giá nữa, đành bán lỗ để còn về nhà lo tết".

Bán nhanh còn về lo tết! - Ảnh 2.

Cúc đồng tiền 50 ngàn đồng/cặp được nhiều người chọn mua - Ảnh: NGUYỄN CÔNG THÀNH

Anh Nguyễn Văn Hùng bán các loại hoa Đà Lạt như cẩm nhung, cúc mai… từ 150.000 đồng/chậu, giờ còn bình quân 50.000 đồng/chậu. Chị chủ vườn hoa ở Gò Vấp không muốn nói tên, cho hay: "Cúc đồng tiền giờ còn 50.000 đồng/cặp, hôm qua bán được 150.000 - 200.000 đồng/cặp. Còn vạn thọ từ 200.000 đồng/chậu, giờ xuống còn 50.000 đồng/chậu".

Bán nhanh còn về lo tết! - Ảnh 3.

Người mua hớn hở vì mua được hoa vạn thọ hạ giá - Ảnh: NGUYỄN CÔNG THÀNH

Thất thu nhất phải kể đến hoa mai. Anh Phan Văn Khanh, chủ vườn mai ở phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM, vừa phụ đưa chậu mai lên xe để chở về vừa nói: "Mang xuống 30 gốc nhưng không bán được gốc nào, giờ phải đưa về dưỡng cho tết năm sau. Coi như năm nay lỗ toàn bộ chi phí". Mai kiểng của anh giá bình quân 50 triệu đồng một gốc, có thể vì giá cao nên không ai mua.


Bán nhanh còn về lo tết! - Ảnh 4.

Nhộn nhịp khu vực bán mai cành (từ mai chậu tỉa ra), giá bình quân 50 đến 70 ngàn đồng/cành. Kế bên là xe ép rác đậu sẵn sàng chờ vào dọn vệ sinh - Ảnh: NGUYỄN CÔNG THÀNH

Tương tự, anh Lê Bá Dinh - chủ vườn hoa ở Chợ Lách, Bến Tre - cũng cho biết các loại mai giá cao khó bán. Anh đưa lên 100 chậu mai kiểng loại lớn giá 2 triệu đồng/chậu và 600 chậu mai kiểng loại nhỏ giá bình quân 100.000 đồng/chậu. Anh nói: "Chỉ bán được vài chậu mai lớn, phần lớn bán được mai nhỏ, giá 100.000 đồng/chậu. Tính ra bị lỗ chi phí hơn nhiều năm qua".

Tan tác chợ hoa Sài Gòn, tiền tỉ đổ bỏ ngày 30 tết Tan tác chợ hoa Sài Gòn, tiền tỉ đổ bỏ ngày 30 tết

TTO - Sức mua quá thấp đã không "cứu" nổi thị trường hoa các loại. Chợ hoa đầu mối "đứng hình" từ giữa đêm 29 kéo dài đến rạng sáng 30 tết đầy bất thường. Mấy phút trước hoa là tiền. Chớp mắt chỉ còn là đống rác.

NGUYỄN CÔNG THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên