10/07/2023 18:45 GMT+7

Ban quản lý rừng chiếm... đất rừng để hưởng lợi?

Bàn giao đất rừng cho xã quản lý sử dụng từ năm 2013, nhưng đến nay Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa (Phú Yên) vẫn tổ chức trồng keo và bán hưởng lợi.

Một phần diện tích đất rừng thuộc lâm phần xã Sơn Hội bị Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa chiếm dụng trồng keo từ 2013 đến nay - Ảnh: LINH NGUYÊN

Một phần diện tích đất rừng thuộc lâm phần xã Sơn Hội bị Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa chiếm dụng trồng keo từ 2013 đến nay - Ảnh: LINH NGUYÊN

Chiều 10-7, ông Lê Văn Quy - chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa - cho biết vừa ký văn bản giao một phó chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, xử lý phản ánh của người dân việc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện này chiếm dụng đất rừng sản xuất đã giao cho xã Sơn Hội để trồng keo đem bán, hưởng lợi trái quy định trong nhiều năm.

Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa yêu cầu phải hoàn chỉnh hồ sơ xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp khai thác keo trên diện tích mà Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa giao cho xã Sơn Hội quản lý (nếu có), báo cáo kết quả trước ngày 20-7.

Ông Quy cũng giao Thanh tra huyện Sơn Hòa đề xuất bổ sung nội dung thanh tra liên quan đến việc chiếm dụng đất rừng trái phép của xã Sơn Hội. Công an huyện tiếp tục chỉ đạo theo dõi, xử lý các nội dung có liên quan theo thẩm quyền.

Trong chiều 10-7, ông Phạm Đình Phụng - phó chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa - chủ trì cuộc làm việc với Hạt kiểm lâm Sơn Hòa và các đơn vị, địa phương liên quan, chỉ đạo kiểm tra, rà soát cụ thể vụ việc này.

Theo ông Phụng, ngày 6-7, từ tin báo của người dân, lực lượng chức năng của huyện đã lập biên bản vụ vận chuyển gỗ keo trồng tại tiểu khu 167 xã Sơn Hội, tạm giữ 3 xe tải và khoảng 25.000kg cây gỗ rừng trồng keo.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện việc khai thác rừng keo trồng ở tiểu khu 167 với diện tích hơn 3,2ha.

Báo cáo của Hạt kiểm lâm huyện Sơn Hòa hay đại diện Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa giải trình rằng năm 2013, ban này đã giao đất trồng rừng sản xuất cho UBND xã Sơn Hội là 1.791,5ha.

Lúc đó, trên diện tích đất bàn giao vẫn còn một phần rừng trồng keo đến tuổi khai thác thuộc nguồn vốn nhà nước và vốn hộ gia đình nhận khoán đầu tư, đến giai đoạn 2015 - 2018 mới khai thác dứt điểm.

Đến năm 2018, do xã Sơn Hội chưa có kế hoạch cấp đất rừng sản xuất cho người dân trên địa bàn xã nên một số cá nhân thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa đã tự bỏ vốn trồng rừng keo tại 5 vị trí với tổng diện tích là 8,5ha thuộc tiểu khu 167 xã Sơn Hội, trong đó có 3ha nằm trên diện tích đất bàn giao địa phương quản lý.

Ông Phụng cho hay hiện tại cần phải đo đạc rõ diện tích rừng bị chiếm dụng là bao nhiêu, ai đã đứng ra ký hợp đồng khoán để trồng keo trên diện tích đất chiếm dụng đó, số tiền hưởng lợi cả chục năm qua thuộc về tập thể hay cá nhân nào. 

Bắt giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ ở Huế liên quan vụ đấu giá rừng thôngBắt giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ ở Huế liên quan vụ đấu giá rừng thông

Ông Hoàng Phước Toàn, giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế), vừa bị bắt tạm giam để điều tra hành vi “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên