31/07/2022 22:36 GMT+7

Báo Tuổi Trẻ đoạt giải B Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường

DANH KHANG - QUANG THẾ
DANH KHANG - QUANG THẾ

TTO - Loạt bài “Họa phân lô bán nền” của báo Tuổi Trẻ phản ánh câu chuyện phân lô bán nền tràn lan, tự phát từ đô thị, miền biển đến cao nguyên, vùng hẻo lánh đã đoạt giải B Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ VI.

Báo Tuổi Trẻ đoạt giải B Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường - Ảnh 1.

Phóng viên báo Tuổi Trẻ nhận cúp và giấy chứng nhận từ ban tổ chức - Ảnh: DANH KHANG

Tối 31-7, tại Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), 34 tác phẩm và 1 giải tập thể đã được ban tổ chức lựa chọn từ 2 vòng sơ khảo và chung khảo để trao Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ VI. Trước đó ban tổ chức đã nhận được 742 tác phẩm thuộc 4 loại hình báo chí (báo in, điện tử, phát thanh và truyền hình) của trên 100 cơ quan báo chí.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà cho biết: "Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường được tổ chức phát động, tổng kết trao giải định kỳ 2 năm/lần, nhằm động viên, tôn vinh, khen thưởng tác giả, tác phẩm báo chí phản ánh những nội dung về tài nguyên và môi trường có chất lượng, sức lan tỏa cao...".

"Đặc biệt năm 2022 là năm đánh dấu kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và môi trường, do đó nhiều tác phẩm gửi về tham dự giải có nội dung tập trung tuyên truyền các tấm gương điển hình tiên tiến, mô hình, sáng kiến, giải pháp, kinh nghiệm trong nước và quốc tế về tài nguyên và môi trường", Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.

Báo Tuổi Trẻ đoạt giải B Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường - Ảnh 2.

Các tác giả đoạt giải A - Ảnh: DANH KHANG

Các tác phẩm đoạt giải A gồm: Loạt bài 5 kỳ: Lật mặt các địa ngục thú rừng - 2021 (báo Nông Thôn Ngày Nay); Loạt bài 7 kỳ: Phát triển kinh tế biển xanh: "Chìa khóa" đưa đất nước thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển (báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam); Tọa đàm: COP26 - Hành trình hiện thực Việt Nam xanh (ban thời sự Đài truyền hình Việt Nam)...

Các tác phẩm đoạt giải B gồm: Loạt bài 5 kỳ: Phát triển điện mặt trời - thừa hệ lụy, thiếu kiểm soát: Nỗi lo xử lý môi trường (báo Lao Động); Loạt 3 kỳ chính thức và 1 kỳ cập nhật diễn biến: Ai bảo kê đường dây rác "lậu" vào TP.HCM? (kênh VOV giao thông, Đài Tiếng nói Việt Nam - Tây Nguyên); 

Loạt bài 3 kỳ: Về núi bãi thải than ở tỉnh Quảng Ninh (báo điện tử VnExpress.net); Loạt bài 3 kỳ: Từ COP26: Hành trình Việt Nam thành trung tâm sản xuất xanh của thế giới (báo điện tử VietNamNet)...

Báo Tuổi Trẻ đoạt giải B Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường - Ảnh 3.

Các tác giả đoạt giải B - Ảnh: DANH KHANG

Loạt bài 5 kỳ "Họa phân lô bán nền" của nhóm tác giả: Thanh Tuyền, Tiến Long, Quang Thế, Mai Vinh, Bảo Ngọc, Đông Hà, Trung Tân, Hà Mi khởi đăng trên nhật báo Tuổi Trẻ từ ngày 18-4 đến ngày 24-4 không chỉ phản ánh về thực trạng phân lô bán nền tự phát mà loạt bài còn phân tích nguyên nhân và đăng tải nhiều ý kiến về giải pháp dưới góc nhìn của các chuyên gia, đại biểu Quốc hội... nhằm ngăn chặn họa phân lô bán nền trái phép trên khắp cả nước.

Ngoài trao Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường, ban tổ chức cũng đã đề xuất 33 tổ chức, cá nhân, cộng đồng (bao gồm 20 tổ chức, 10 cá nhân, 3 cộng đồng) có đủ các tiêu chí, điều kiện đề xuất bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường trao tặng Giải thưởng môi trường Việt Nam năm 2021 từ 234 bộ hồ sơ tham gia trước đó.

Cách nào để ngăn họa phân lô bán nền? Cách nào để ngăn họa phân lô bán nền?

TTO - Phân lô bán nền chủ yếu phục vụ cho mục đích đầu cơ, mua đi bán lại, chờ tăng giá để chuyển nhượng. Muốn siết phân lô bán nền tràn lan, các địa phương cần thực hiện đồng bộ các quy định về đất đai, quy hoạch, xây dựng.

DANH KHANG - QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên