10/04/2019 16:17 GMT+7

Bắt 3 cán bộ đền bù khống dự án khu dân cư

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Ba cán bộ của thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã lập phương án đền bù khống dự án khu dân cư dịch vụ làng chài, gây thiệt hại hơn 4 tỉ đồng. Cả 3 đã bị công an khởi tố bắt tạm giam.

Bắt 3 cán bộ đền bù khống dự án khu dân cư - Ảnh 1.

Lê Tự Trung (thứ nhất bên phải) bị công an đọc lệnh bắt - Ảnh: XUÂN MAI

Chiều  10-4, công an tỉnh Quảng Nam cho biết: đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 người gồm Lê Tự Trung (52 tuổi), Nguyễn Ngọc Đãi (45 tuổi) và Trần Việt Hùng (40 tuổi), cả ba cùng trú thị xã Điện Bàn, Quảng Nam để điều tra hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo kết quả điều tra, Trung và Đãi trước đây là cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn, Hùng là cán bộ thẩm định Phòng Tài nguyên môi trường thị xã Điện Bàn.

Ba người trên được giao nhiệm vụ thực hiện việc áp giá, lập phương án đền bù, thẩm định phương án đền bù đối với đất của các hộ dân nằm trong dự án khu dân cư dịch vụ du lịch làng chài Điện Dương, thị xã Điện Bàn.

Các nghi phạm đã thực hiện việc đền bù trái quy định của Nhà nước cho 21 trại nuôi tôm của 16 hộ dân thuộc khu vực dự án, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 4 tỉ đồng.

Cụ thể, theo quy định của Nhà nước, đối với các trường hợp nuôi tôm trái phép trên đất do UBND xã, phường quản lý sau khi đã có thông báo về việc quy hoạch thì không được đền bù.

Tuy nhiên, các nghi phạm đã lập phương án đền bù trình UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt mà không căn cứ vào quy định của nhà nước.

Do đó đã đền bù khống cho các hộ nuôi tôm trái phép không nằm trong diện đền bù, làm thiệt hại cho Nhà nước trên 4 tỉ đồng.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên