11/08/2022 14:25 GMT+7

Bắt 3 người hạ hơn 300 cây thông để chiếm đất rừng làm vườn

M.VINH - Đ. TRỌNG
M.VINH - Đ. TRỌNG

TTO - Công an TP Đà Lạt đã bắt tạm giam 3 tháng với 3 người tham gia phá rừng nội ô lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Lạt.

Bắt 3 người hạ hơn 300 cây thông để chiếm đất rừng làm vườn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ phá rừng nội ô Đà Lạt - Ảnh: M.V.

Sáng 11-8, Cơ quan Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố 3 bị can liên quan tới vụ cưa hạ hơn 300 cây thông 3 lá tại tiểu khu 144B do Ban quản lý rừng Lâm Viên quản lý, nằm trên địa bàn phường 8.

Nhóm 3 bị can bị khởi tố, tạm giam 3 tháng để điều tra hành vi hủy hoại rừng, gồm: Lê Thị Minh (60 tuổi, quê quán Tuyên Quang), Bùi Thị Huyền (42 tuổi, quê quán tỉnh Hòa Bình) và Dương Kim Hà (40 tuổi, quê quán tỉnh Hà Tĩnh, chồng của Huyền). Cả 3 đều tạm trú tại phường 12.

Bước đầu 3 bị can khai nhận phá rừng với mục đích chiếm đất rừng sản xuất nông nghiệp.

Trước đó, ngày 14-5, cơ quan chức năng TP Đà Lạt phát hiện 318 cây thông ba lá đường kính gốc từ 10 - 45cm bị cưa hạ trái phép trên diện tích hơn 2ha thuộc rừng tự nhiên, là rừng phòng hộ. Đây là vụ cưa hạ rừng thông lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn TP Đà Lạt, đặc biệt là rừng nội ô.

Ngay khi vụ phá rừng xảy ra, Công an TP Đà Lạt khởi tố vụ án, lập chuyên án để điều tra.

Người tố giác phá rừng bị đánh hội đồng gãy tay, nứt xương vai Người tố giác phá rừng bị đánh hội đồng gãy tay, nứt xương vai

TTO - Người chụp ảnh, quay phim để tố giác phá rừng bị đánh gãy tay. Vụ việc xảy ra tại huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng).

M.VINH - Đ. TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên