07/03/2019 11:44 GMT+7

Bắt 5 nghi phạm cắt trộm cáp đồng nhà máy điện mặt trời

TẤN TÀI
TẤN TÀI

TTO - Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) đã bắt 5 nghi phạm cắt trộm 600m dây cáp đồng của nhà máy điện mặt trời trong Khu kinh tế Nhơn Hội.

Bắt 5 nghi phạm cắt trộm cáp đồng nhà máy điện mặt trời - Ảnh 1.

5 nghi phạm bị bắt - Ảnh: TẤN TÀI

Ngày 7-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quy Nhơn cho biết đã bắt 5 nghi phạm trộm cắp tài sản.

Đó là Lê Duy Khánh (41 tuổi), Phan Thanh Phong (30 tuổi, cùng trú khu tái định cư Nhơn Phước, TP Quy Nhơn); Nguyễn Văn Lượng (36 tuổi), Nguyễn Văn Phụng (30 tuổi) và Nguyễn Thanh Sang (41 tuổi, cùng trú xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).

Ngày 24-2, lãnh đạo chi nhánh Công ty cổ phần điện Sài Gòn - Gia Định, chủ đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời thuộc khu C, Khu kinh tế Nhơn Hội, báo cho Công an TP Quy Nhơn về việc đường dây cáp điện của nhà máy bị cắt trộm khoảng 600m.

Qua xác minh, công an xác định Khánh, công nhân đang thi công nhà máy điện này, là chủ mưu. 

Bước đầu, Khánh khai chiều 21-2 khi nhậu cùng với 4 nghi phạm đã bị bắt và 2 người nữa là Đinh Văn Cường và Nguyễn Văn Thiết (cùng trú xã Phước Hòa), Khánh rủ cả nhóm đến công trình cắt dây cáp đồng bán trả nợ.

Nhóm này đã gọi cho Ngô Đình Hóa (37 tuổi, trú phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn) để bán với giá 59 triệu đồng. 

Công an đang xem xét xử lý Hóa về hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Cơ quan điều tra cũng truy tìm hai nghi can Cường, Thiết - hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương - để xử lý theo quy định pháp luật.

TẤN TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên