09/11/2018 17:34 GMT+7

Bắt băng trộm cổ vật cấp quốc gia đem bán… 10 triệu đồng

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã bắt băng nhóm chuyên trộm cắp cổ vật ở đình, miếu, đem bán lấy tiền tiêu xài.

Bắt băng trộm cổ vật cấp quốc gia đem bán… 10 triệu đồng - Ảnh 1.

Những cổ vật bị trộm cắp - Ảnh: A.X.

Chiều 9-11, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Đoàn Vương Anh (34 tuổi, ngụ quận 3), Trần Đăng Khánh và Trần Công Đạo (cùng 34 tuổi, ngụ quận 8) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h30 sáng 7-11, ông Phạm Văn Xê (65 tuổi, người trông coi di tích cấp quốc gia đình Xuân Hiệp, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức) thức dậy đi kiểm tra xung quanh khu vực đình.

Ông Xê phát hiện cửa phụ bên trái đình bị kẻ gian cắt khóa, vào trong lấy một lư hương bằng gốm (là hiện vật thuộc danh mục cổ vật trong di tích) để ở bàn thờ đối diện cửa chính điện. Đồng thời ra ngoài, ông Xê phát hiện bị mất thêm nhiều bình bông được úp phơi trên sân.

Nhận tin báo, lực lượng Công an quận Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai và điều tra vụ mất trộm cổ vật.

Bắt băng trộm cổ vật cấp quốc gia đem bán… 10 triệu đồng - Ảnh 2.

Băng nhóm trộm cổ vật tại cơ quan công an - Ảnh: A.X.

Qua kiểm tra camera an ninh và điều tra truy xét, lực lượng Công an quận Thủ Đức đã lần theo manh mối và bắt giữ Đoàn Vương Anh, Trần Đăng Khánh, Trần Công Đạo để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, cả ba thừa nhận cùng nhau lấy trộm cổ vật trong đình Xuân Hiệp mang đi bán cho hai thanh niên (trên địa bàn quận 8 và quận 6) với giá 10 triệu đồng.

Ngoài ra, băng nhóm của Anh, Khánh, Đạo còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cổ vật trước đó đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Cụ thể, đầu tháng 10-2018, cả ba trộm hai tượng con cóc tại một ngôi miếu khu vực chợ Bến Thành (quận 1) bán được 2,8 triệu đồng. Ngày 11-10, cả ba tiếp tục lấy trộm hai tượng con cóc tại một ngôi miếu (phường 14, quận 8) bán được 1 triệu đồng…

Hiện Công an quận Thủ Đức đang lập hồ sơ, tiếp tục điều tra xử lý.

Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia

Đình Xuân Hiệp là nơi thờ thần Thành hoàng bổn cảnh thôn Xuân Hiệp; sắc phong do vua Bảo Đại ban "Khai nguyên Diệu hóa Chính đạo Đại vương Đôn ngưng Tôn thần" ngày 27-7 năm Bảo Đại thứ chín (1934).

Đình được xây dựng khoảng năm 1818 - 1885, ban đầu có quy mô nhỏ, kiến trúc bằng tre, lá đơn sơ. Đến năm 1928 được xây dựng khang trang như hiện nay theo kiến trúc cổ (5 gian 2 chái) với diện tích xây dựng 765m2, trên tổng diện tích 2.012m2.

dinh xuan hiep

Đình Xuân Hiệp là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, được xếp hạng di tích năm 2004. Đình có nhiều hiện vật có giá trị nghệ thuật cao về kiến trúc xây dựng, hiện vật thờ cúng và nghi thức cúng tế mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc tính ngưỡng dân gian.

Nhiều năm qua, đình được Ban quý tế bảo quản, tôn tạo và phát huy giá trị di tích, là nơi thể hiện sự tôn kính, khấn nguyện quốc thái dân an của người dân. Hiện ông Châu Văn Đặng (62 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) là trưởng Ban quý tế đình Xuân Hiệp.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên