20/05/2020 13:07 GMT+7

Bất chấp COVID-19, tín dụng bất động sản vẫn tăng

L.THANH
L.THANH

TTO - Trong báo cáo gửi đến Quốc hội và đại biểu Quốc hội kỳ họp vừa khai mạc sáng 20-5. Ngân hàng nhà nước cho biết đến cuối tháng 3, cho vay bất động sản tăng 1,23% so với cuối năm 2019, chiếm hơn 19% tổng dư nợ tín dụng.

Bất chấp COVID-19, tín dụng bất động sản vẫn tăng - Ảnh 1.

Tín dụng bất động sản tính đến hết tháng 3 vẫn tăng, chiếm hơn 19% tổng dư nợ toàn nền kinh tế - Ảnh: NAM TRẦN

Theo báo cáo này, Ngân hàng nhà nước báo cáo tín dụng được kiểm soát chặt chẽ với cho vay đối với các lĩnh vực lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, theo đó, dư nợ tín dụng lĩnh vực bất động sản tăng cao hơn mức tăng trưởng dư nợ tín dụng chung nhưng tập trung phục vụ như cầu nhà ở.

Đến cuối tháng 3, cho vay bất động sản tăng 1,23% so với cuối năm 2019, chiếm 19,31% tổng dư nợ tín dụng; trong đó, cho vay mua nhà ở chiếm tỉ trọng khoảng 62,43% dư nợ tín dụng bất động sản.

Tỉ trọng dư nợ tín dụng đối với mục đích kinh doanh bất động sản trong tổng dư nợ lĩnh vực này ngày càng giảm, cuối năm 2017 là 45,60%; cuối 2/2018 là 35,5% và cuối năm ngoái là 2019 là gần 33%.

Còn đối với lĩnh vực đầu tư kinh doanh chứng khoán, Ngân hàng nhà nước cho hay tính đến cuối tháng 3, tín dụng chảy vào lĩnh vực này giảm 0,92%, chiếm 0,36% tổng dư nợ, trong khi cuối năm 2019 là 6,79%.

Về tăng trưởng tín dụng của toàn nền kinh tế, theo Ngân hàng nhà nước, từ năm 2016 đến nay, tín dụng đều có mức tăng trưởng dương ngay từ những tháng đầu năm với mức tăng bình quân năm trên 16%.

Như năm 2017, chỉ tiêu này đạt 18,28%, năm 2018 tăng 13,89%, năm 2019 tăng 13,65% và đến cuối tháng 3 vừa qua tăng 1,3%.

Tín dụng tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đều có mức tăng trưởng so với cuối năm ngoái. 

Trong khi đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tín dụng 5 lĩnh vực ưu tiên tăng rất chậm. Chẳng hạn, cho vay nông nghiệp, nông thôn chỉ tăng 0,86% dù chiếm 24,8% tổng dư nợ, còn cho vay với doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm 1,2%, chiếm 19,2%...

3 tháng, xử lý được 27.000 tỉ đồng nợ xấu

Theo báo cáo của Ngân hàng nhà nước, nợ xấu nội bảng của hệ thống các tổ chức tín dụng tiếp tục được xử lý, kiểm soát và duy trì ở mức dưới 3%.

Theo đó, tỉ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống tổ chức tín dụng qua các năm từ năm 2016 - 2019 lần lượt là 2,46%; 1,99%; 1,91%; 1,63% và đến cuối tháng 3 vừa qua là 1,77%.

Tính từ năm 2012 đến cuối tháng 3-2020, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được hơn 1 triệu tỉ đồng nợ xấu, trong đó, riêng 3 tháng đầu năm nay xử lý được 26.940 tỉ đồng.

Tăng trưởng tín dụng tại TP.HCM cao gấp đôi cả nước Tăng trưởng tín dụng tại TP.HCM cao gấp đôi cả nước

TTO - Ông Nguyễn Hoàng Minh, phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM - cho biết tăng trưởng tín dụng trên địa bàn thành phố đã đạt 2,4%, cao hơn gấp đôi cả nước.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên