19/06/2021 10:30 GMT+7

Bất động sản Hậu Giang 'sôi động' theo đà tăng trưởng kinh tế

TRẦN DƯƠNG
TRẦN DƯƠNG

Khai thác tốt các lợi thế sẵn có tại địa phương, Hậu Giang đang nổi lên như vùng kinh tế mới của khu vực Tây Nam Bộ thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư. Từ đây, thị trường bất động sản (BĐS) của Hậu Giang cũng trở nên sôi nổi.

Bất động sản Hậu Giang sôi động theo đà tăng trưởng kinh tế - Ảnh 1.

Hậu Giang đang trên đà phát triển và thu hút nhiều doanh nghiệp đến đầu tư

Kinh tế tăng trưởng và vững vàng trước tác động của dịch bệnh

Nằm trên tuyến lưu thông của tiểu vùng Tây sông Hậu, Hậu Giang có điều kiện thuận lợi để kết nối với các tỉnh trong khu vực như: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, thành phố Cần Thơ. Đặc biệt, liền kề Cần Thơ, Hậu Giang được thừa hưởng những thế mạnh về logistic và cơ sở hạ tầng của thành phố trọng điểm kinh tế khu vực Tây Nam bộ này.

Ngoài ra, theo kế hoạch trong giai đoạn 2021-2030, sẽ có hàng ngàn tỷ đồng được đầu tư để hoàn thiện và cơ bản hiện đại hóa hạ tầng giao thông Hậu Giang cũng như liên kết vùng.

Với những lợi thế trên, Hậu Giang thu hút ngày càng nhiều dự án đầu tư từ doanh nghiệp trong lẫn ngoài nước. Ngoài những dự án khai thác thế mạnh vốn có là nông nghiệp, nơi đây cũng bắt đầu thu hút nhiều nhà đầu tư từ đa dạng lĩnh vực.

Cụ thể, tính đến cuối năm 2020, tỉnh có 355 dự án đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 127.623 tỷ đồng. Về đầu tư trực tiếp nước ngoài, đến nay thu hút được 30 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 553 triệu USD.

Vì vậy, trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hậu Giang tăng 4 bậc so với năm 2019, xếp thứ 39/63 tỉnh, thành trên cả nước với 63,11 điểm.

Điều tra PCI còn chỉ ra tác động của dịch Covid-19 đến doanh nghiệp, theo đó các doanh nghiệp Hậu Giang cũng được xếp vào nhóm có khả năng thích ứng cao với khủng hoảng, cùng với các tỉnh Bến Tre, Long An, Trà Vinh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Sóc Trăng và các tỉnh công nghiệp giáp TPHCM.

Để đạt được những thành tựu này, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, tỉnh đã thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp để huy động, thu hút nguồn lực đầu tư; phát huy trách nhiệm, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; xây dựng nhiều kênh đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân.

Đồng thời, bên cạnh việc nâng cao các chỉ số cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh nhà, Hậu Giang cũng quan tâm đến việc chỉnh trang và nâng cấp diện mạo đô thị. Tỉnh đang kêu gọi đầu tư, phát triển các khu đô thị với chức năng nhà ở dân cư kết hợp thương mại - dịch vụ để thúc đẩy hoạt động kinh doanh, mua bán dịch vụ cao cấp tại địa phương cũng như tạo diện mạo khang trang hơn cho không gian đô thị.

Cát Tường Western Pearl - Viên ngọc sáng trong dòng kinh tế Hậu Giang

Nhờ sự kêu gọi và quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, các doanh nghiệp BĐS bắt đầu tham gia đầu tư nhiều dự án quy mô tại Hậu Giang.

Ghi nhận thị trường BĐS Hậu Giang trong Quý I/2021, nguồn cung ở tất cả các phân khúc như đất nền, nhà phố được đưa ra thị trường đều là những sản phẩm chất lượng với tính pháp lý hoàn chỉnh và tiến độ xây dựng gần như hoàn thiện. 

Điều này dẫn đến lực hấp thụ nhanh chóng từ khách hàng, có những dự án "cháy hàng" vì nguồn cầu quá lớn. Hiện tại, phân khúc đất nền giữ mức quan tâm cao.

Bước sang quý II/2021, thị trường Hậu Giang đang giữ một lượng hàng hấp dẫn, nguồn cung đến từ dự án Cát Tường Western Pearl - đầu tư và phát triển bởi Cát Tường Group. 

Sở hữu nhiều công trình tiện ích được thị trường đánh giá là đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư, kinh doanh buôn bán và đầu tư như: công viên tái hiện 7 kỳ quan kiến trúc Cổ đại nổi tiếng thế giới đầu tiên tại Việt Nam - The Miracle, 6 công viên cây xanh, trung tâm thương mại hiện đại, khu kinh tế đêm The Regina Khánh Ngọc, trường mầm non Tuổi Hồng WorldKids,... dự án được xem là "viên ngọc sáng" đóng góp vào thị trường BĐS Hậu Giang nói riêng và dòng tăng trưởng kinh tế Hậu Giang nói chung.

Bất động sản Hậu Giang sôi động theo đà tăng trưởng kinh tế - Ảnh 2.

Công viên The Miracle thuộc dự án Cát Tường Western Pearl

Hiện các sản phẩm tại khu đô thị Cát Tường Western Pearl đang được mở bán với chiết khấu lên đến 15% (một số lô đặc biệt) cùng chương trình hỗ trợ vay lên đến 70% giá trị hợp đồng từ Ngân hàng Quân đội MBbank và nhiều quà tặng hấp dẫn như: xe ô tô Mitsubishi X-pander Cross, xe Honda SH 125i CBS, điện thoại iPhone 12Pro, ...

Có thể thấy, với nhịp tăng trưởng kinh tế hiện tại và những lợi ích được thừa hưởng từ các công trình hạ tầng sắp được triển khai, tình hình kinh tế cũng như giá trị BĐS tại Hậu Giang sẽ tăng trưởng đáng kỳ vọng trong thời gian tới.

TRẦN DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên