Thứ 5, ngày 11 tháng 8 năm 2022
Bất động sản khu đô thị Cát Lái quận 2 hút hàng
Được quy hoạch chi tiết 1/500 vào năm 2010 nhưng có thể nói đến tận năm 2015, Cát Lái mới bắt đầu chuyển mình mạnh mẽ.

Tính trung bình mỗi ngày, có từ 3-4 hộ gia đình quyết định chọn các sản phẩm của Kiến Á tại Cát Lái
Có được điều này là nhờ vào sự đầu tư lớn về cơ sở hạ tầng của thành phố vào khu Đông: cầu - hầm Thủ Thiêm, cầu Sài Gòn 2, cầu Phú Mỹ, đại lộ Mai Chí Thọ…
Tất cả không chỉ kéo khu Đông Sài Gòn về gần với trung tâm hơn mà còn giúp Cát Lái thu hút một lượng lớn người mua để ở lẫn đầu tư.
Điểm đến mới thu hút thị dân trẻ TP.HCM
Khu đô thị Cát Lái với tổng diện tích hơn 152ha có quy mô gần 11.000 căn hộ và nhà thấp tầng, dân số đến 50.000 người.
Không chỉ quy hoạch bài bản, từ năm 2015 trở lại đây, Cát Lái thu hút người mua bởi sự hoàn thiện và đi vào hình thành nhanh chóng của các cụm dân cư và công trình công cộng.
Hiện có khoảng 2.500 gia đình sinh sống tại Ventura, CitiHome và CitiBella.
Năm 2019 - 2020, các dự án đã và đang được phát triển như CitiSoho, CitiEsto, Lavila Đông Sài Gòn… sẽ đón thêm khoảng 2.200 hộ gia đình.
Như vậy, chỉ trong vòng 3 năm nữa, khu đô thị Cát Lái, quận 2 sẽ đón khoảng 12.000 cư dân về đây sinh sống.
Bên cạnh các khu dân cư, cơ sở hạ tầng nơi đây cũng đã và đang được hoàn thiện như: hệ thống trường học từ mẫu giáo đến trung học đã đi vào hoạt động, trụ sở tòa phúc thẩm TAND tối cao TP.HCM đã xây dựng xong, nút giao thông Mỹ Thủy vừa hoàn thành giai đoạn 1 vào đầu năm 2018, trường đại học Quản lý và công nghệ TP.HCM (SUM&T) cũng sắp triển khai...
"Tính trung bình mỗi ngày có từ 3-4 hộ gia đình quyết định chọn các sản phẩm của Kiến Á tại Cát Lái.Trong đó, tiến độ giao dịch của CitiEsto, CitiSoho khoảng 2-3 sản phẩm/ngày, CitiBella khoảng 1-2 sản phẩm/ngày.
Theo kế hoạch 5 năm tới, trung bình mỗi năm Kiến Á sẽ giới thiệu ra thị trường khoảng 1.000 sản phẩm căn hộ và nhà thấp tầng tại khu vực này.
Với tốc độ phát triển nhanh chóng như hiện nay, có thể nói khu đô thị Cát Lái, quận 2, đang bước vào thời kỳ sôi động nhất", ông Bùi Tường Thụy, Tổng Giám đốc Kiến Á, một trong những đơn vị có quỹ đất lớn nhất tại Cát Lái đánh giá.
Tất cả những yếu tố trên đã khiến cho Cát Lái đã và đang trở thành điểm đến thu hút các nhà đầu tư dài hơi.
Họ quan tâm đến những dự án hình thành trong tương lai nhằm đi trước, đón đầu giai đoạn phát triển bùng nổ của khu đô thị Cát Lái trong khoảng 3 - 5 năm tới.
Căn hộ tầm trung, giá hợp lý được săn đón
Nền kinh tế TP.HCM năm 2019 tiếp tục đà phát triển, nhu cầu mua nhà có xu hướng tăng so với năm 2018.
Do nguồn cung hạn chế nên tỉ lệ hấp thụ có thể tăng, đạt trên 80%. Các căn hộ có diện tích vừa phải (từ 55-75m2) ở bất kì phân khúc nào cũng sẽ là sự lựa chọn của đông đảo khách hàng (báo cáo của Hiệp hội môi giới bất động sản).
Tuy nhiên, việc sở hữu nhà ở khu vực gần trung tâm thành phố hiện nay không phải là điều dễ dàng.
Vì vậy, những dự án căn hộ phân khúc tầm trung do Kiến Á phát triển tại khu đô thị Cát Lái, quận 2 mà điển hình là dòng sản phẩm Citi luôn là tâm điểm săn đón của các nhà đầu tư lẫn khách hàng mua để ở.
Các căn hộ ở đây luôn có chất lượng cao cấp, giá trị bền vững, môi trường sống trong lành, hạ tầng hoàn thiện, giao thông mang tính kết nối cao…
Ngoài ra, những người trẻ hiện nay thường ưa chuộng sống tại các khu căn hộ bởi ngoài không gian sinh hoạt trong nhà, họ còn được tận hưởng tiện ích và không gian chung cao cấp, điều mà ở nhà phố không dễ gì có được.

Cuối 2018, CitiAlto đã được đông đảo khách hàng đón nhận rất nhiệt tình
Cuối năm 2018, Kiến Á đã giới thiệu đến thị trường dự án CitiAlto, sản phẩm thuộc dòng Citi dành cho người trẻ được phát triển rất thành công tại khu đô thị Cát Lái, quận 2.
Với thiết kế khác biệt và chất lượng vượt trội, CitiAlto đã được đông đảo khách hàng đón nhận rất nhiệt tình.
Tiếp nối sự thành công đó, cuối tháng 3-2019, những căn cuối cùng đẹp nhất của CitiAlto sẽ được ra mắt nhằm mang đến nhiều sự lựa chọn tốt hơn cho khách hàng đầu tư lẫn an cư.
Dự án CitiAlto
Vị trí: Trung tâm khu đô thị Cát Lái 152ha, phường Cát Lái, quận 2, TP.HCM
Diện tích: 1,7ha
Quy mô:
2 block căn hộ với tổng số 675 căn
2 block thương mại dịch vụ văn phòng 16 tầng
Mỗi block đều có tầng hầm riêng biệt
Mật độ xây dựng: 19%
Giá: Từ 1,680 tỉ/căn 2 phòng ngủ
Liên hệ:
Website: www.citialto.vn
Hotline: 093 432 3388
-
TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 9-8, ông Nguyễn Toàn Thắng, giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM, cho biết như trên. Hiện nay các sở, ngành của TP.HCM đang báo cáo UBND TP.HCM để phê duyệt kế hoạch đấu giá lại các lô bị bỏ cọc ở Thủ Thiêm.
-
TTO - Theo Sở Xây dựng, nhiều chung cư xuống cấp nặng. Ví như những chung cư ở quận 3, dù mới cấp C nhưng đã nát, công tác chữa cháy, thoát nạn rất khó, cực kỳ nguy hiểm.
-
TTO - Nhận định trên được bà Văn Thị Bạch Tuyết - phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM - đưa ra tại buổi giám sát việc thực hiện Luật nhà ở trên địa bàn TP giai đoạn 2016 - 2021.
-
TTO - Dự thảo Luật đất đai mà Bộ Tài nguyên và môi trường đưa ra lấy ý kiến có nhiều điểm thay đổi, nhưng có lẽ đáng chú ý nhất là sự khẳng định nguyên tắc cân bằng, hài hòa lợi ích giữa các chủ thể trong quan hệ đất đai.
-
TTO - “Xảy ra mâu thuẫn thì phải tìm đến các cơ quan pháp luật nhưng đằng này họ lại hành xử không khác gì luật rừng. Uất ức hơn khi sự việc xảy ra trong một thời gian dài từ cuối năm 2021 đến tháng 7-2022…”, bà H. nói.
-
TTO - Chính phủ đặt mục tiêu xây 1 triệu nhà ở xã hội vào năm 2030 nhưng chỉ vài doanh nghiệp đăng ký đã có ngay con số lên đến 1,2 triệu căn.
-
TTO - Từ xưa đến nay chưa bao giờ Luật đất đai mở cho người nước ngoài được tiếp cận và có quyền sử dụng đất. Luật nhà ở và Luật đầu tư quy định rõ các liên doanh thực hiện dự án sử dụng đất thì vốn đầu tư nước ngoài dưới 49%.
-
Sau đại dịch, bài toán an cư cho người lao động thu nhập thấp càng trở nên bức thiết và đòi hỏi sự vào cuộc của toàn xã hội.
-
TTO - Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định đã có kết quả giám định mẫu đất và vẫn buộc giám đốc chi nhánh ngân hàng có hành vi hủy hoại đất phải khắc phục hiện trạng. Tuy nhiên người này chưa thực hiện.
-
TTO - Hàng ngàn căn hộ, nền đất phục vụ tái định cư (gọi tắt là nhà tái định cư) tại TP.HCM và Hà Nội với giá trị hàng ngàn tỉ đồng bị "bỏ hoang" nhiều năm nay gây lãng phí và tốn tiền bảo trì, bảo dưỡng.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận