20/12/2020 16:33 GMT+7

Bắt giám đốc 7 năm trốn lệnh truy nã

ĐÔNG HÀ - QUỲNH GIANG
ĐÔNG HÀ - QUỲNH GIANG

TTO - Ngày 20-12, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đơn vị này cùng với Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Hưng theo quyết định truy nã từ cách đây 7 năm.

Bắt giám đốc 7 năm trốn lệnh truy nã - Ảnh 1.

Nguyễn Ngọc Hưng lúc bị bắt - Ảnh: QUỲNH GIANG

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Ngọc Hưng là giám đốc Công ty TNHH vận tải hành khách và dịch vụ Việt Hưng có trụ sở tại tỉnh Bắc Ninh. Cuối năm 2011, Hưng và vợ mượn 2 "sổ đỏ" của người thân rồi thế chấp, vay của bà M.H. (trú tại Hà Nội) 1 tỉ đồng.

Đến tháng 3-2012, do làm ăn thua lỗ, lấy lý do cần "sổ đỏ" để trình chính quyền địa phương làm thủ tục hành chính, vợ chồng Hưng đến gặp bà M.H. mượn lại một sổ. Sau đó, Hưng mang sổ này thế chấp, vay của một người khác số tiền 400 triệu đồng.

Do không có khả năng trả nợ, cuối năm 2012, Hưng bỏ trốn khỏi địa phương. Bà M.H. đã tố cáo hành vi lừa đảo của Hưng ra Công an tỉnh Bắc Ninh.

Năm 2013, vợ chồng Hưng bị Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố bị can về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Nhưng do Hưng bỏ trốn khỏi địa phương nên tháng 3-2013, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Ngọc Hưng.

Sau nhiều năm lẩn trốn ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, mới đây Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nắm được thông tin Hưng vừa đến địa phương này nên phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền.

Đang bị truy nã, lại giả cán bộ viện kiểm sát tối cao để lừa Đang bị truy nã, lại giả cán bộ viện kiểm sát tối cao để lừa 'chạy án'

TTO - Bị tố cáo 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' nhưng khi công an vào cuộc bắt giữ, phát hiện Trần Quốc Công chính là đối tượng bị truy nã hơn 14 năm qua về cùng hành vi.

ĐÔNG HÀ - QUỲNH GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên