25/12/2019 22:48 GMT+7

Bắt Lee Hyeong Won, nghi phạm sát hại gia đình người Hàn Quốc ở TP.HCM

SƠN BÌNH - NGỌC KHẢI
SƠN BÌNH - NGỌC KHẢI

TTO - Tối 25-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã bắt giữ nghi phạm sát hại gia đình người Hàn Quốc ở TP.HCM làm 1 người chết, 2 người bị thương khiến dư luận xôn xao những ngày qua.

Bắt Lee Hyeong Won, nghi phạm sát hại gia đình người Hàn Quốc ở TP.HCM - Ảnh 1.

Nghi phạm Lee Hyeong Won (đeo kính) bị công an khống chế chiều 25-12 - Ảnh: CTV

Tối 25-12, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM xác nhận đã bắt giữ nghi phạm Lee Hyeong Won (29 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản xảy ra rạng sáng 21-12.

Theo thông tin ban đầu, sau nhiều ngày điều tra truy xét, chiều 25-12, lực lượng Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM, phối hợp công an một số quận và cơ quan chức năng liên quan điều tra truy xét và khống chế bắt giữ Lee Hyeong Won tại một địa điểm trên đường Phạm Ngũ Lão (quận 1).

Sau khi bị khống chế bắt giữ đưa về cơ quan điều tra, Lee Hyeong Won khai nhận quanh co, không thừa nhận phạm tội. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến tối 25-12, bước đầu nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nghi phạm Lee Hyeong Won nhập cảnh vào Việt Nam theo diện đi du lịch. Gây án xong, nghi phạm có kế hoạch xuất cảnh tẩu thoát nhưng bị cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ.

Trước đó, rạng sáng 21-12, nghi phạm Lee Hyeong Won đã trèo tường rào vào nhà của gia đình người Hàn Quốc ở khu Hưng Phước 1 (phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM).

Sau đó, nghi phạm ra tay sát hại người vợ là bà Jung Yuong Sook (49 tuổi), cắt cổ người chồng là ông Yoon Sang Yong (50 tuổi) và đâm con gái họ là Yoon Jeong Jyi (16 tuổi) gây thương tích nặng. 

Gây án xong, nghi phạm lấy nhiều điện thoại di động của các nạn nhân, đồng thời lấy 1 ôtô Chevrolet Spark của gia đình để trước nhà rồi tẩu thoát về khu vực cầu Thủ Thiêm 2 (thuộc phường Bình An, quận 2) và đốt xe phi tang khoảng 5h sáng cùng ngày.

Nhận tin báo, Công an quận 7 phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ghi nhận lời khai, trích xuất camera để điều tra truy xét.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận định nghi phạm là nam giới người Hàn Quốc, khoảng 25 tuổi, dáng người thư sinh, cao khoảng 1m67, tóc đen, trán cao, da trắng, đeo kính cận gọng đen, nói được tiếng Anh nhưng không chuẩn...

Xác định nghi can tấn công gia đình người Hàn Quốc khiến một phụ nữ tử vong Xác định nghi can tấn công gia đình người Hàn Quốc khiến một phụ nữ tử vong

TTO - Một người đàn ông đột nhập vào căn nhà ở quận 7 (TP.HCM) dùng hung khí tấn công gia đình người Hàn Quốc khiến một người chết và hai người bị thương, sau đó lấy ôtô của gia đình nạn nhân rời khỏi hiện trường.

SƠN BÌNH - NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên