26/10/2023 14:37 GMT+7

Bắt người dùng đèn khò, bình gas phóng hỏa đốt nhà hàng xóm

Ngày 26-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đã bắt khẩn cấp Huỳnh Tấn Duy (37 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “giết người”. Duy là người đốt nhà hàng xóm chỉ vì mâu thuẫn nhỏ.

Huỳnh Tấn Duy tại cơ quan công an - Ảnh: CA cung cấp

Huỳnh Tấn Duy tại cơ quan công an - Ảnh: CA cung cấp

Theo điều tra, Duy tạm trú tại hẻm 206 Trần Phú (thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Chỉ vì mâu thuẫn trong sinh hoạt hằng ngày với hàng xóm tại khu nhà trọ, ngày 25-10, Duy đã đổ xăng và đốt nhà bà Nguyễn Thị Ánh Nga ở khu nhà trọ thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.

Điều tra ban đầu cho thấy vào khuya 25-10, Duy đem 1 lít xăng, bật lửa, ca nhựa và đoạn dây thép đến trước cửa cổng rào nhà bà Nga. Dự định dùng bật lửa đổ xăng đốt nhà bà Nga, Duy lấy dây buộc cửa rào nhà bà Nga vào cửa chính nhà ông Hà Đắc Nghĩa bên cạnh.

Sau đó, Duy đổ xăng ra ca nhựa, tạt vào khu vực cửa sổ nhà bà Nga và bật lửa đốt nhưng không cháy. Duy về nhà lấy đèn khò kèm bình gas mini quay lại tiếp tục tạt xăng vào nhà hàng xóm và bật đèn khò cho lửa cháy vào nhà bà Nga.

Cùng lúc đó, ông Nguyễn Văn Diệp ở nhà cạnh bên phát hiện sự việc tri hô thì tiếp tục bị Duy tạt xăng vào nhà khiến lửa bùng lên, ông Diệp không chạy ra ngoài được.

Khi phát hiện lửa cháy, những người trong nhà bà Nga không thể chạy ra cửa chính và cửa sau (do cửa sau bị khóa ngoài) nên chạy lên gác, trèo ra cửa sổ nhảy xuống đất. Hậu quả, bà Nga bị gãy chân, cụp xương sống, những người còn lại may mắn không bị thương tích.

Nhận được tin báo, các đơn vị đã đến hiện trường cùng người dân dập tắt đám cháy, khống chế Duy. Tại cơ quan công an, Duy thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Duy, công an thu giữ 1 bình nhựa 5 lít, 1 ca nhựa, 1 đèn khò, 1 bình gas mini, 1 bật lửa gas, 1 bình xịt cây kiểng có mùi xăng là dụng cụ gây án. Giám định hiện trường vụ phóng hỏa đã gây thiệt hại tài sản của những người liên quan khoảng 150 triệu đồng.

Gã hàng xóm thừa nhận đốt nhà làm 5 người chết ở quận 9Gã hàng xóm thừa nhận đốt nhà làm 5 người chết ở quận 9

TTO - Nghi can Nguyễn Hữu Phước (sinh năm 1982) thừa nhận đã gây ra vụ cháy nhà làm 5 người chết ở quận 9. Phước cũng là hàng xóm của gia đình nạn nhân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên