19/02/2009 09:32 GMT+7

Bắt quả tang vụ vận chuyển xương hổ trái phép

M.Q.
M.Q.

TT (HÀ NỘI) - Ngày 18-2, Phòng Cảnh sát môi trường và Chi cục Kiểm lâm TP Hà Nội đã bắt quả tang Phạm Anh Tuấn (30 tuổi, thường trú Gia Viễn, Ninh Bình) đang vận chuyển một số xương hổ ướp lạnh trên ôtô bảy chỗ tại phố Hoàng Cầu, Đống Đa. Lúc bị bắt, số xương hổ được cất giấu dưới băng ghế sau của ôtô.

Phạm Anh Tuấn khai nhận chở thuê số xương hổ này cho một chủ hàng. Xương hổ thu giữ chỉ là một nửa con gồm năm phần xương đầu, hai chân trước, hai chân sau, sườn, cổ và phần đuôi, nặng trên 23kg.

TS Phạm Trọng Ảnh, chuyên gia giám định các loài thú của Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật, cho biết số xương hổ này có thể là của một con hổ có tên khoa học Panthera tigris. Trên cơ sở phần hổ còn lại, ước tính trọng lượng của con hổ này khoảng 70-80kg. Đây là loài hổ có xuất xứ từ Malaysia, nhưng hiện có ở một số quốc gia như Ấn Độ, Trung Quốc và các nước Đông Dương. Tại VN, loài hổ này được phát hiện sống ở dọc dãy Trường Sơn.

Cơ quan công an nghi ngờ con hổ này được làm thịt để nấu cao.

M.Q.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên