01/11/2022 16:14 GMT+7

Bắt tàu chở 65.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Chiều 1-11, Đoàn trinh sát số 2 Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã dẫn giải tàu vỏ gỗ TG 93738 TS về đến Vũng Tàu, để điều tra việc tàu này chở khoảng 65.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Bắt tàu chở 65.000 lít dầu không rõ nguồn gốc - Ảnh 1.

Cảnh sát biển Việt Nam áp giải tàu vỏ gỗ chở dầu không rõ nguồn gốc về Vũng Tàu - Ảnh: ĐỨC ĐỊNH

Trước đó, chiều 31-10, tại vùng biển cách Côn Đảo khoảng 41 hải lý về phía đông bắc, lực lượng chức năng của Đoàn trinh sát số 2 - Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phát hiện tàu vỏ gỗ số hiệu TG 93738 TS có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra. Trên tàu có hệ thống máy bơm, đường ống như một tàu chở dầu.

Tại thời điểm kiểm tra, tàu có ba thuyền viên do ông Lê Minh Trung (sinh năm 1980, trú Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) làm thuyền trưởng. Theo lời khai ban đầu của ông Trung, tàu đang chở khoảng 65.000 lít dầu DO.

Bắt tàu chở 65.000 lít dầu không rõ nguồn gốc - Ảnh 2.

Máy bơm và đường ống trên tàu - Ảnh: ĐỨC ĐỊNH

Tuy nhiên, ông này không xuất trình được giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc của hàng hóa. Ngoài ra, các thuyền viên không có đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn. Đoàn trinh sát số 2, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam lập biên bản vi phạm hành chính, đưa tàu về Vũng Tàu xử lý.

Trước đó, những ngày cuối tháng 10-2022, Bộ đội biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu và Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (đóng tại Vũng Tàu) liên tiếp phát hiện ba vụ vận chuyển dầu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc với hơn 200.000 lít.

Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu bắt tàu cá chở 110.000 lít dầu Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu bắt tàu cá chở 110.000 lít dầu 'lậu'

TTO - Bộ đội biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đơn vị này vừa phát hiện một tàu cá của tỉnh Tiền Giang chở khoảng 110.000 lít dầu D.O không rõ nguồn gốc. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên