14/02/2023 19:15 GMT+7

Bắt thêm nghi can trong vụ nổ súng do mâu thuẫn trên TikTok

Liên quan vụ ‘mâu thuẫn trên TikTok, nổ súng vào nhà đối phương’, công an vừa bắt thêm nghi can Đào Văn Yên (còn gọi Cường, 48 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu).

Bắt thêm nghi can trong vụ nổ súng do mâu thuẫn trên TikTok - Ảnh 1.

Nghi can Đào Văn Yên vừa bị bắt liên quan vụ nổ súng do mâu thuẫn trên TikTok - Ảnh: A.B.

Đây là nghi can thứ tư bị bắt trong vụ nổ súng vào nhà anh Đỗ Thanh Sang (38 tuổi, ngụ ấp Thọ Tân, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc) trưa 1-2.

Theo đó, Yên là người lái ô tô biển số 72A-540.76 chở Nguyễn Hiếu Nghĩa (42 tuổi, ngụ huyện Long Thành) và Trịnh Minh Chung (24 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ) qua nhà anh Sang.

Tại đây, Nghĩa rút súng chĩa vào nhà anh Sang bắn hai phát nhưng không trúng người nào. Sau đó, cả nhóm lên xe bỏ đi. 

Khi nghe tin Nghĩa và Chung bị bắt, Yên trốn khỏi địa phương. Được công an và gia đình vận động, Yên đã ra công an đầu thú.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 1-2, Công an huyện Xuân Lộc nhận được tin báo một nhóm người đi ô tô đến nhà dân nổ hai phát súng rồi bỏ đi.

Đến 10h ngày 2-2, đội cảnh sát hình sự Công an huyện Xuân Lộc phối hợp công an hai huyện Long Thành và Cẩm Mỹ bắt được Nghĩa, Chung và Phan Thanh Hiếu (28 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ, chủ khẩu súng).

Bước đầu, công an xác định Nghĩa và anh Sang là bạn bè. Quá trình nói chuyện ngoài đời và trên TikTok, cả hai xảy ra mâu thuẫn. Trong đó, Sang lấy hình vợ Nghĩa đăng lên mạng bêu xấu khiến Nghĩa tức tối.

Bắt thêm nghi can trong vụ nổ súng do mâu thuẫn trên TikTok - Ảnh 3.

Tang vật thu được tại nhà của Hiếu - Ảnh: A.B.

Để giải quyết mâu thuẫn, Nghĩa mượn súng của Hiếu rồi cùng Cường, Chung qua nhà anh Sang "nói chuyện" và xảy ra vụ nổ súng. Sau khi bắn hai phát súng vào nhà anh Sang, Nghĩa đưa súng cho Chung giữ nhờ trả cho Hiếu.

Khám xét nhà Hiếu, cơ quan điều tra thu giữ một khẩu súng nhãn hiệu ZP-5 màu đen, bốn viên đạn và hai vỏ đạn. Ngoài ra, công an cũng thu giữ hai đầu đạn chì tại hiện trường.

Khai với cơ quan điều tra, Hiếu cho biết mua khẩu súng trên từ năm 2020 với giá khoảng 8 triệu đồng từ mạng xã hội.

Hiện vụ việc được chuyển đến Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý, điều tra theo thẩm quyền. 

Cơ quan điều tra đã khởi tố các bị can để điều tra về hành vi "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và tội "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Nổ súng do mâu thuẫn trên TikTok: Đang truy bắt nghi can thứ tưNổ súng do mâu thuẫn trên TikTok: Đang truy bắt nghi can thứ tư

Liên quan vụ “Mâu thuẫn trên TikTok, nổ súng vào nhà đối phương”, chiều 4-2, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho hay đang khẩn trương truy bắt nghi can thứ tư bỏ trốn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên