04/10/2019 08:00 GMT+7

Bến Cát sắp có trung tâm thương mại, đại học quốc tế

P.Q
P.Q

Cuối năm 2019, hàng loạt các công trình nghìn tỷ, được kỳ vọng làm lột xác toàn bộ thị xã Bến Cát sẽ được đồng loạt triển khai.

Bến Cát sắp có trung tâm thương mại, đại học quốc tế - Ảnh 1.

Trường Đại học Quốc tế Việt Đức có thể vận hành trong 2020

Đáng chú ý có thể kể đến: Đại học Quốc tế Việt Đức, Thịnh Gia Tower, Trung tâm thương mại cùng phố foodcourt đầu tiên của Bến Cát trong khu đô thị Thịnh Gia, công viên Central Park 4 mùa rộng 4 ha…

Cuối tháng 9, cư dân Bến Cát "đứng ngồi không yên" trước thông tin Đại học Quốc tế Việt Đức có thể vận hành trong 1 năm nữa tại thị xã Bến Cát. 

Ngay khi thông tin này được đăng tải trên các fanpage hàng đầu của người Bình Dương, đã tạo ra một cơn sốt chưa từng có, mỗi bài viết thu về hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ.

Bến Cát sắp có trung tâm thương mại, đại học quốc tế - Ảnh 2.

Dự kiến mỗi năm Đại học Quốc tế Việt Đức đào tạo 12.000 sinh viên quốc tế

Được biết, Đại học Quốc tế Việt Đức là trường đại học quốc tế trọng điểm của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đức. 

Dự án này được lập ra với mục tiêu phát triển một trường đại học tinh hoa hàng đầu khu vực, nằm trong nhóm 200 đại học hàng đầu thế giới. 

Mỗi năm trường đại học này sẽ đào tạo khoảng 12.000 sinh viên, các giảng viên giảng dạy sẽ là những giáo sư danh tiếng của Đức, sinh viên khi tốt nghiệp cũng sẽ được cấp bằng quốc tế của Đức và có giá trị quốc tế.

Bến Cát sắp có trung tâm thương mại, đại học quốc tế - Ảnh 3.

Hiện tại dự án này đã hoàn thiện xong phần thô

Được biết, dự án trọng điểm này có tổng mức đầu tư 200 triệu USD (gần 5.000 tỷ), 80% số vốn để thực hiện dự án này được tài trợ bởi ngân hàng thế giới. Ở thời điểm hiện tại, toàn bộ phần thô của dự án này đã được hoàn thành.

Bến Cát sắp có trung tâm thương mại, đại học quốc tế - Ảnh 4.

Tòa tháp Thịnh Gia Tower cao 100m với khoảng 1.000 căn hộ cao cấp

Ngoài trường Đại học Quốc tế Việt Đức, toà tháp Thịnh Gia Tower cũng sẽ được triển khai trong tháng 10 tới. 

Tòa tháp này khi hoàn thành, được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng kiến trúc ấn tượng của thị xã này. 

Theo đại diện chủ đầu tư: "Tòa tháp cao cấp này được xây dựng để trở thành dự án căn hộ dịch vụ phục vụ nhu cầu lưu trú của các giảng viên, sinh viên quốc tế, chuyên gia cao cấp trong làng đại học quốc tế, các khu công nghiệp Mỹ Phước 1-2-3, VSIP2 xung quanh dự án".

Bến Cát sắp có trung tâm thương mại, đại học quốc tế - Ảnh 5.

Phối cảnh Trung tâm thương mại trong dự án

Trong khu phức hợp Thịnh Gia Tower, tập đoàn Ruby Group sẽ phát triển một trung tâm thương mại đầu tiên của Bến Cát. 

Khi khu phức hợp này hoàn thành, sẽ trở thành trung tâm ăn uống, mua sắm, vui chơi, giải trí hàng đầu tại Bình Dương. Theo thông tin ngoài lề, khu trung tâm thương mại này sẽ được vận hành bởi thương hiệu đại gia bán lẻ top 4 của thị trường.

Chị Lan Anh –- sống tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát hồ hởi: "Đây có lẽ là tin vui nhất năm với người dân Bến Cát, có khu trung tâm thương mại, người dân Bến Cát sẽ có một nơi giải trí, mua sắm, vui chơi xứng tầm. Từ giờ gia đình chị không phải chạy sang tận Thủ Dầu Một hay Thuận An để vui chơi nữa".

Bến Cát sắp có trung tâm thương mại, đại học quốc tế - Ảnh 6.

Trung tâm thương mại của Thịnh Gia Tower gồm 3 tầng rộng hàng nghìn m2

Điểm nhấn của tổ hợp trung tâm thương mại này là phố foodcourt sở hữu quy mô lớn chưa từng có tại Bến Cát với hơn 20 nhà hàng ẩm từ các thương hiệu nổi tiếng như: gà rán, lẩu băng chuyền Kichi Kichi, thịt nướng Gogi Hàn Quốc, nhà hàng món Thái, BBQ. 

Ngoài ra, khu foodcourt này cũng có hàng chục quán cafe, trà sữa…

Bến Cát sắp có trung tâm thương mại, đại học quốc tế - Ảnh 7.

Khu shopping center là nơi tập trung hàng chục cửa hàng thời trang trung, cao cấp

Khu vực shopping center là nơi tập trung của hàng chục cửa hàng tiện ích, shop thời trang đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân Bến Cát. 

Dự kiến khu vực trung tâm thương mại này sẽ đón khoảng 1 triệu lượt khách mua sắm, giải trí mỗi năm.

Ngoài khu vực shopping, foodcourt, tại tổ hợp giải trí, shopping, giáo dục của Thịnh Gia Tower còn có trường học phát triển tài năng trẻ em của ATY Group (hệ thống trường học phát triển tài năng hàng đầu Việt Nam). 

Được biết, một khu phức hợp thể thao với sân bóng đá, bóng rổ, tennis, hồ bơi tiêu chuẩn Olympic cũng sẽ được xây dựng để phục vụ cho trường học phát triển tài năng này.

Bến Cát sắp có trung tâm thương mại, đại học quốc tế - Ảnh 8.

Công viên 4 mùa 4ha trong khuôn viên dự án

Bên cạnh khu foodcourt, trung tâm thương mại sầm uất, Thịnh Gia Tower là dự án đầu tiên tại Bình Dương sở hữu công viên 4 mùa Central Park có quy mô 4 ha trong lòng dự án. 

Quy mô công viên này lớn hơn 3-4 lần nhiều dự án có quy mô cả nghìn căn hộ được mở bán tại Bình Dương trong dịp đầu năm.

Khu công viên sở hữu gần 10.000 cây xanh và hoa cỏ, hồ cảnh quan rộng hàng nghìn mét vuông ngay trong lòng dự án hứa hẹn sẽ trở thành địa điểm check - in độc đáo của giới trẻ khi đến tham quan, mua sắm tại tổ hợp Trung tâm thương mại, foodcourt tại dự án. 

Ngoài ra, ngay trong công viên 4 mùa, tổ hợp khu vui chơi dành riêng cho trẻ em cũng được đầu tư với quy mô lớn và đa dạng.

Một điểm nhấn nữa của Thịnh Gia Tower là Sky Bar ấn tượng trên đỉnh tòa nhà. Đây cũng là dự án căn hộ hiếm hoi tại Bến Cát, Thủ Dầu Một đầu tư hẳn một khu hồ bơi resort, sky bar, cafe trên cao, trở thành điểm giải trí về đêm cho cư dân.

Ngoài tòa tháp Thịnh Gia Tower, khu foodcourt, trung tâm thương mại của Thịnh Gia, trong cuối năm nay, một rạp chiếu phim của thương hiệu chiếu phim top 2 Việt Nam cũng sẽ được triển khai tại thị xã Bến Cát.

P.Q
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên