13/05/2021 15:29 GMT+7

Bị nhắc nhở đậu xe chắn lối đi, dùng gậy đánh chết người

CHÍ HẠNH - THANH THẢO
CHÍ HẠNH - THANH THẢO

TTO - Sáng 13-5, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Minh Chí (33 tuổi, ngụ huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) về tội 'giết người'.

Bị nhắc nhở đậu xe chắn lối đi, dùng gậy đánh chết người - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Minh Chí đứng trước tòa - Ảnh: THANH THẢO

Theo cáo trạng, vào khoảng 16h30 ngày 18-10-2020, Chí đậu môtô chờ xuống đò Đình Đôi, thuộc ấp Phú Ân, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm.

Do Chí đậu xe không đúng làn đường làm ảnh hưởng lối lên của xe khác, anh Trương Nhật Tuấn (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) cùng một người bạn nhắc nhở.

Chí không đồng ý nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau. Dù được mọi người can ngăn, Chí chạy xuống đò lấy một đoạn gỗ chạy lên đánh trúng vùng cổ anh Tuấn, gây tử vong do gãy xương đốt sống cổ.

Sau khi gây án, Chí đã đến Công an xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định hành vi của Chí đủ yếu tố cấu thành tội giết người.

Tại phiên tòa, bị cáo cũng thừa nhận hành vi phạm tội theo cáo trạng đã nêu nên HĐXX tuyên phạt bị cáo Chí mức án 11 năm tù giam về tội giết người.

Bị nhắc nhở vì vào bệnh viện chọc nữ nhân viên, một thanh niên đâm bảo vệ thủng bụng Bị nhắc nhở vì vào bệnh viện chọc nữ nhân viên, một thanh niên đâm bảo vệ thủng bụng

TTO - Vào bệnh viện làm phiền các nữ nhân viên đang tiếp đón khách đến khám, bị bảo vệ bệnh viện nhắc nhở, nam thanh niên cầm dao đâm bảo vệ trọng thương.

CHÍ HẠNH - THANH THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên