30/03/2024 11:41 GMT+7

Bí thư Bà Rịa - Vũng Tàu: Dành nguồn lực nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân

Bí thư Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh khẳng định tỉnh này đã và đang dành nguồn lực đáng kể để nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân.

Ông Phạm Viết Thanh, bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu (bìa phải), gặp gỡ các nhà đầu tư trong và ngoài nước bên lề hội nghị - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Ông Phạm Viết Thanh, bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu (bìa phải), gặp gỡ các nhà đầu tư trong và ngoài nước bên lề hội nghị - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Ngày 30-3, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức triển khai quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 12-2023.

Tham dự hội nghị có Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo các bộ, ngành, các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Viết Thanh - bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu - cho biết tỉnh này có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, với điều kiện tự nhiên thuận lợi, và lực lượng lao động có chất lượng. Hiện nay các dự án hạ tầng có quy mô lớn nhất từ trước tới nay và đang được khẩn trương xây dựng. 

"Chỉ hai năm nữa vùng Đông Nam Bộ và Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành nơi hội tụ đầy đủ các điều kiện để biến tiềm năng thành các cơ hội mới", ông Phạm Viết Thanh nói.

Công trường chế tạo chân đế điện gió ngoài khơi tại cảng PTSC, TP Vũng Tàu - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Công trường chế tạo chân đế điện gió ngoài khơi tại cảng PTSC, TP Vũng Tàu - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Bí thư Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định tỉnh này không chỉ dựa trên lợi thế tự nhiên, mà còn mạnh dạn đột phá để tạo ra sự khác biệt trong phát triển. Nhờ đó hiện đã hình thành hai ngành công nghiệp mới là ngành công nghiệp hóa chất và ngành công nghiệp chế tạo thiết bị điện gió.

"Song song với phát triển kinh tế - xã hội, chúng tôi đã ưu tiên dành nguồn lực đáng kể để đầu tư phát triển con người và nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân. Đến nay tỉnh không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia", ông Phạm Viết Thanh nhấn mạnh.

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhấn mạnh việc xây dựng và triển khai quy hoạch tỉnh hết sức quan trọng, bởi có quy hoạch tốt sẽ có không gian phát triển tốt, từ đó sẽ có nhà đầu tư tốt và kết quả sẽ có dự án tốt. "Quy hoạch tỉnh là cơ hội làm mới những động lực tăng trưởng cũ và kiến tạo động lực phát triển mới", ông Phạm Viết Thanh khẳng định.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tin rằng năng lượng xanh sẽ là động lực mới để Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Để phát triển đột phá, phó thủ tướng lưu ý tỉnh cần tiên phong dẫn dắt xu thế chuyển đổi xanh, đồng thời chú trọng đột phá phát triển hệ thống giao thông kết nối...

Phó thủ tướng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tỉnh này đang triển khai đề án khu thương mại tự do Cái Mép, bởi đây là mô hình đầu tiên của cả nước, sẽ tạo ra động lực mới, giá trị mới trong phát triển.

Điểm đáng chú ý, theo quy hoạch, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc trung ương với GRDP bình quân đầu người từ 18.000 đến 18.500 USD. Và trở thành trung tâm kinh tế biển, dịch vụ hàng hải của khu vực Đông Nam Á cũng như là trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế. 

Còn đến năm 2050 đạt mục tiêu phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) theo cam kết của Chính phủ Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Thọ, chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phải), trao đổi với nhà đầu tư nước ngoài bên lề hội nghị - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Ông Nguyễn Văn Thọ, chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phải), trao đổi với nhà đầu tư nước ngoài bên lề hội nghị - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Bốn vùng chức năng, ba trục kinh tế động lực của Bà Rịa - Vũng Tàu

Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức không gian phát triển tỉnh theo bốn vùng chức năng gồm: công nghiệp - cảng biển, du lịch và đô thị biển, nông nghiệp và cân bằng sinh thái, vùng biển và hải đảo.

Quy hoạch này xây dựng ba trục kinh tế động lực gồm: công nghiệp - cảng biển Cái Mép - Thị Vải gắn với hệ thống giao thông liên cảng và quốc lộ 51; trục kinh tế động lực công nghiệp - logistics dọc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường vành đai 4 TP.HCM; và trục kinh tế động lực du lịch ven biển dọc đường tỉnh ĐT994 và đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Bà Rịa - Vũng Tàu là trung tâm kinh tế biển quốc giaBà Rịa - Vũng Tàu là trung tâm kinh tế biển quốc gia

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến 2030 là trung tâm kinh tế biển quốc gia. Các ngành kinh tế biển chủ lực của tỉnh này đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên