16/11/2021 22:06 GMT+7

Bí thư Nguyễn Văn Nên: 'Người dân không nên chủ quan khi đã tiêm 2 mũi vắc xin'

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - 'Vắc xin chỉ giúp chúng ta giảm nhiễm từ người khác và giảm lây cho người khác. Còn giảm bao nhiêu thì tùy theo sức đề kháng của mỗi người, giảm bệnh nặng và giảm tử vong...', Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Người dân không nên chủ quan khi đã tiêm 2 mũi vắc xin - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tặng quà cho nhân dân khu phố 3, phường Linh Tây - Ảnh: MINH HÒA

Tối 16-11, TP Thủ Đức (TP.HCM) tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 2021 tại khu phố 3, phường Linh Tây.

Tham dự có ông Nguyễn Văn Nên, bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Võ Văn Thiện, trưởng ban công tác phía Nam - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Văn Hiếu, bí thư Thành ủy TP Thủ Đức, cùng đại diện các sở, ban, ngành...

Bà Điêu Nguyệt Hồng, trưởng ban công tác Mặt trận khu phố 3, báo cáo công tác triển khai và kết quả thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; mô hình "Đi chợ giúp dân"; mô hình "Ban công tác Mặt trận đồng hành cùng chủ trọ giúp dân vượt qua đại dịch COVID-19"; Phiên chợ 0 đồng chăm lo người trong khu phong tỏa, cách ly; "Hạt gạo yêu thương"...

Tại buổi lễ, Bí thư Nguyễn Văn Nên chia sẻ ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để bà con nhân dân ôn lại truyền thống, lòng yêu nước của mình, tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp...

Ông nhắc lại hiện TP đang thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ, cố gắng hết sức để từng bước phục hồi, phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. Cùng một lúc TP phải thực hiện mục tiêu bảo vệ sức khỏe cho người dân và phục hồi phát triển kinh tế, phải quyết giữ được thành quả đã đạt được, không để xảy ra những biến cố giống như trước đây. 

Muốn như vậy, chúng ta phải theo dõi đầy đủ các chủ trương của thành phố, những hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, địa phương để các cấp vận động từng người dân, từng tổ chức phải hiểu đúng và làm đúng.

Theo ông Nên, F0 đang tăng, nếu chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, F0 tăng đến mức nào đó thì ca nặng sẽ tăng theo và ca tử vong cũng sẽ tăng. Trong giai đoạn hiện nay, cần phải quán triệt sâu đến từng đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, con người phải chấp hành quy định phòng chống dịch.

Chính quyền phải kịp thời đưa ra những quy định thích ứng linh hoạt và phù hợp, người dân sẽ làm theo những hướng dẫn đó. Đối với từng người dân, phải vừa là chủ thể tự phòng vệ cho chính mình, gia đình và cộng đồng, vừa là người theo dõi, giám sát mọi người xung quanh có làm đúng, chấp hành nghiêm chỉnh phòng chống dịch không.

"Tôi nghe một số nơi phát hiện F0 thì các hộ xung quanh của gia đình đó cũng biết. F0 thì phải cách ly ở nhà, không được đi ra ngoài; những hộ kế bên có trách nhiệm giám sát, nếu F0 đi ra ngoài thì báo cho địa phương, đó là trách nhiệm, là mình giúp nhau để chấp hành nghiêm", Bí thư Nguyễn Văn Nên chia sẻ.

Ông nhấn mạnh người dân không nên chủ quan khi đã tiêm 2 mũi vắc xin, hiện nay cũng có những người bị bệnh nặng sau khi tiêm 2 mũi.

"Vắc xin chỉ giúp chúng ta giảm nhiễm từ người khác và giảm lây cho người khác. Còn giảm bao nhiêu thì tùy theo sức đề kháng của mỗi người, giảm bệnh nặng và giảm tử vong, và cũng đã có trường hợp tử vong khi đã tiêm 2 mũi", ông Nên nhấn mạnh.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Quan tâm đến đời sống công nhân bên cạnh đảm bảo an toàn phòng dịch Bí thư Nguyễn Văn Nên: Quan tâm đến đời sống công nhân bên cạnh đảm bảo an toàn phòng dịch

TTO - Chiều 9-11, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đoàn công tác TP thăm và làm việc tại Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam về phương án khôi phục sản xuất và công tác phòng chống dịch COVID-19.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên