11/08/2023 14:46 GMT+7

Bí thư Yên Bái đi tìm đất tái định cư cho bà con vùng lũ

CHÍ TUỆ
và 1 tác giả khác

Thăm hỏi bà con có người thân bị thiệt mạng, nhà bị đổ sập do lũ quét, sạt lở đất, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy cho biết đang tập trung tìm đất tái định cư để giao cho bà con dựng lại nhà trong vòng một hai tuần tới.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình có người chết, sập nhà do lũ quét ở bản Trống Là, xã Hồ Bốn - Ảnh: NAM TRẦN

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình có người chết, sập nhà do lũ quét ở bản Trống Là, xã Hồ Bốn - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng 11-8, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy đi kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi người dân bị thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất tại các xã Hồ Bốn, Khao Mang và Lao Chải, huyện Mù Cang Chải.

Trong vòng 1 tháng tới bà con có nhà ở mới

Đến thăm hỏi 10 hộ dân bị lũ cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa tại khu vực Trạm y tế xã Hồ Bốn, bí thư Tỉnh ủy Yên Bái chia sẻ với khó khăn, mất mát của bà con vùng lũ.

"Lũ về thì bà con chạy đi đâu?" - ông Duy hỏi.

Một người dân đáp: "Lũ về chỉ khoảng ba phút là tới rồi, lũ phóng như máy phun vào. Khi soi đèn pin thì thấy nước cao như cái nhà thì hô anh em chạy lên núi.

Chạy một tí thì sườn núi bị sạt, chúng tôi đi sang sườn bên kia đi được một đoạn cũng bị sạt, cứ vòng sang bên này rồi sang bên kia như thế, khi đến bản là khoảng 2h sáng. Lúc chạy lên núi có 40 người thì khoảng 30 người là cháu nhỏ".

"Bây giờ bà con đang ở đâu? Bà con được hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm chưa?" - ông Duy hỏi.

"Chúng tôi đang ở nhờ nhà người thân và đã nhận gạo, nhu yếu phẩm" - một người dân đáp.

Theo bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, tỉnh sẽ hỗ trợ gạo cho bà con trong khoảng ba tháng, trước mắt đề nghị huyện Mù Cang Chải sẽ hỗ trợ mỗi khẩu 15kg gạo trong vòng 1 tháng.

"Trước mắt bà con yên tâm ở nhờ nhà người thân. Hôm nay, tôi đang cùng các sở, ban, ngành và huyện Mù Cang Chải đi tìm đất tái định cư.

Bà con có họ hàng mà có đất để tái định cư thì cũng nhờ san sẻ để dựng lại nhà cửa. Còn hộ nào không có đất thì tỉnh sẽ lo tái định cư trong vòng một hai tuần tới để bà con có chỗ ở mới.

Hôm nay tỉnh sẽ hỗ trợ mỗi gia đình có nhà bị sập, trôi 40 triệu đồng, ngoài ra tỉnh sẽ kêu gọi các nhà hảo tâm, các tổ chức nếu có thì sẽ hỗ trợ thêm cho bà con. 

Số tiền này để bà con mua vật tư, vật liệu để làm nhà mới, còn dân quân, bộ đội hỗ trợ dựng nhà, phấn đấu làm sao trong khoảng một tháng sẽ có nhà cho bà con. Ngoài ra, bà con có khó khăn, thiếu thốn gì thì phải báo ngay với chính quyền địa phương" - ông Duy nói thêm.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái kiểm tra quốc lộ 32 bị hư hỏng, sạt lở do mưa lũ - Ảnh: NAM TRẦN

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái kiểm tra quốc lộ 32 bị hư hỏng, sạt lở do mưa lũ - Ảnh: NAM TRẦN

Dọn dẹp bùn đất, sắp xếp lại bàn ghế để học sinh tựu trường ngày 21-8

Kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả Trạm y tế xã Hồ Bốn, bí thư Tỉnh ủy Yên Bái yêu cầu Sở Y tế tỉnh và Trung tâm y tế huyện duy trì, bổ sung thiết bị, thuốc, vật tư để vận hành một phòng khám ở trụ sở xã để bà con khám chữa bệnh. Đồng thời phun khử khuẩn để đề phòng dịch bệnh có thể xảy ra.

Còn tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS xã Hồ Bốn, ngày 11-8 duy trì gần 300 đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ, công an, giáo viên và các máy xúc, máy ủi dọn dẹp phòng học và khuôn viên trường.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái giao Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì phối hợp cùng các đơn vị ưu tiên dọn dẹp bùn đất tại trường Hồ Bốn.

"Từ nay đến ngày 15-8 phải dọn hết bùn đất, cần thiết thì phải tăng cường lực lượng, máy móc. Sau đó kiểm tra toàn bộ hệ thống điện, sắp xếp lại bàn ghế để ngày 21-8 các em tựu trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo cùng huyện Mù Cang Chải bổ sung các thiết bị học tập, máy tính, đồ dùng phục vụ nấu ăn… cho nhà trường" - ông Duy nói.

Ngày 11-8, duy trì gần 300 đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ, công an, giáo viên và các máy xúc, máy ủi dọn dẹp phòng học và khuôn viên trường Hồ Bốn - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 11-8, duy trì gần 300 đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ, công an, giáo viên và các máy xúc, máy ủi dọn dẹp phòng học và khuôn viên trường Hồ Bốn - Ảnh: NAM TRẦN

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái giao Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì phối hợp cùng các đơn vị ưu tiên dọn dẹp bùn đất tại trường Hồ Bốn - Ảnh: NAM TRẦN

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái giao Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì phối hợp cùng các đơn vị ưu tiên dọn dẹp bùn đất tại trường Hồ Bốn - Ảnh: NAM TRẦN

Ông Duy yêu cầu đến ngày 15-8 phải hốt, dọn hết bùn đất, cần thiết thì phải tăng cường lực lượng, máy móc - Ảnh: NAM TRẦN

Ông Duy yêu cầu đến ngày 15-8 phải hốt, dọn hết bùn đất, cần thiết thì phải tăng cường lực lượng, máy móc - Ảnh: NAM TRẦN

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng huyện Mù Cang Chải bổ sung các thiết bị học tập, máy tính, đồ dùng phục vụ nấu ăn… cho nhà trường - Ảnh: NAM TRẦN

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng huyện Mù Cang Chải bổ sung các thiết bị học tập, máy tính, đồ dùng phục vụ nấu ăn… cho nhà trường - Ảnh: NAM TRẦN

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái yêu cầu phải khôi phục hoàn toàn trong 10 ngày tới để đón học sinh đúng ngày 21-8 - Ảnh: NAM TRẦN

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái yêu cầu phải khôi phục hoàn toàn trong 10 ngày tới để đón học sinh đúng ngày 21-8 - Ảnh: NAM TRẦN

'Tích cóp cả đời mới xây được nhà, trong tích tắc lũ quét không còn thứ gì'

'Vợ chồng ông Lâu tích cóp cả đời mới xây được ngôi nhà kiên cố, vậy mà trong tích tắc, lũ quét không còn gì'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên