21/12/2018 09:13 GMT+7

Bị Việt Nam 'soán ngôi', Thái Lan quyết gỡ thể diện ở Asian Cup

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Không thành công trong việc bảo vệ ngôi vô địch ở AFF Cup 2018, đội tuyển Thái Lan tự tin sẽ chơi tốt ở Asian Cup 2019 để gỡ lại thể diện và lấy lại niềm tin từ người hâm mộ.

Bị Việt Nam soán ngôi, Thái Lan quyết gỡ thể diện ở Asian Cup - Ảnh 1.

Tiền vệ Chanathip Songkrasin tự tin đội tuyển Thái Lan sẽ gỡ lại thể diện ở Asian Cup 2019 - Ảnh: Goal.com

Thái Lan luôn được biết đến như "ông vua" của bóng đá Đông Nam Á với 5 chức vô địch AFF Cup và 9 HCV môn bóng đá nam ở SEA Games. Nhưng ở AFF Cup 2018, họ đã dừng bước tại bán kết và mất "ngai vàng" vào tay Việt Nam.

Trên bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, Thái Lan xếp thứ 111, còn Việt Nam hạng 100.

Tất cả những điều này đã khiến người hâm mộ bóng đá Thái Lan cảm thấy "bẽ mặt" và không ngừng chỉ trích đội nhà trên mạng xã hội Facebook. Do đó HLV tuyển Thái Lan Milovan Rajevac và các học trò đang rất khát khao thành công ở Asian Cup 2019 tại UAE để gỡ lại thể diện.

Tiền vệ Chanathip Songkrasin trả lời phỏng vấn tờ Bangkok Post ngày 21-12: "Tôi chắc chắn chúng tôi sẽ vượt qua được vòng bảng vì chúng tôi là một tập thể mạnh, với nhiều cầu thủ chất lượng và mọi người đều rất khát khao chiến thắng ở giải đấu này".

Chanathip Songkrasin đang chơi cho CLB Consadole Sapporo ở Giải vô địch Nhật (J1 League). Ở mùa giải vừa qua, tiền vệ 25 tuổi này đã chơi rất hay và lọt vào đội hình tiêu biểu của giải đấu, sau đó anh cũng nhận "Quả bóng vàng" của Thái Lan.

Ở AFF Cup 2018, Chanathip với 3 cầu thủ khác của Thái Lan là Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan và Kawin Thamsatchanan không thể góp mặt. Giờ đây tất cả đã "quần anh hội tụ" với mục tiêu giúp đội tuyển Thái Lan khẳng định sức mạnh thật sự của "ông vua" Đông Nam Á.

Theo kết quả bốc thăm của Asian Cup 2019, Thái Lan nằm ở bảng A cùng đội chủ nhà UAE, Ấn Độ và Bahrain. Đây được xem là một bảng đấu rất khó chịu và mục tiêu của Thái Lan sẽ giống như Việt Nam là cố gắng cạnh tranh một trong 4 suất dành cho đội thứ 3 có thành tích tốt nhất (6 bảng đấu) để lọt vào vòng 16 đội.

Chanathip nói: "Chúng tôi sẽ cố gắng đi tiếp vì trước đó chúng tôi chưa bao giờ lọt qua vòng bảng ở giải đấu này. Ở trận mở màn chúng tôi sẽ có một trận đấu khó khăn với Ấn Độ và chúng tôi cần phải chiến thắng. Chúng tôi sẽ không đánh giá thấp bất cứ đối thủ nào".

Ông Park tiếp tục công việc “mài ngọc” ở Asian Cup 2019 Ông Park tiếp tục công việc “mài ngọc” ở Asian Cup 2019

TTO - Cơn ngất ngây sau chiến thắng ở AFF Cup 2018 còn chưa dứt, HLV Park Hang Seo đã bắt tay vào việc chuẩn bị cho tuyển VN tham dự Asian Cup 2019.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên