02/02/2019 11:57 GMT+7

Bia ê hề chờ khách mua, giá trong siêu thị rẻ hơn bán lẻ bên ngoài

TRẦN VŨ NGHI
TRẦN VŨ NGHI

TTO - Sức mua kém cộng với nguồn cung bia quá dồi dào khiến giá bia trên thị trường "tự động" trở về mức ngày thường mà bán vẫn rất chậm. Hiện giá bia bán lẻ trong siêu thị còn rẻ hơn giá bán bên ngoài, nên có khả năng giá bia còn hạ tiếp.

Bia ê hề chờ khách mua, giá trong siêu thị rẻ hơn bán lẻ bên ngoài - Ảnh 1.

Bia ê hề được bày bán trong siêu thị với mức giá rẻ hơn bên ngoài khoảng 2.000 đồng/thùng - Ảnh:Q.ĐỊNH

Ngày 28 Tết (2-2), ghi nhận tại một loạt các cửa hàng chuyên doanh mặt hàng nước giải khát các loại cho thấy giá bia Tiger hiện được chào bán với mức giá 322.000-325.000 đồng/thùng, Heineken 390.000 đồng/thùng, Saigon Special 293.000-295.000 đồng/thùng, Sapporo 380.000 đồng/thùng, Budwiser 350.000 đồng/thùng.

Mức giá nếu so với thời điểm các nhà phân phối bia tạo cơn sốt ảo đẩy giá vào thời điểm đầu tháng 1-2019 gần như không đổi, thậm chí có nơi còn bán rẻ hơn 2.000-2.500 đồng/thùng (tùy thương hiệu) để giữ mối quen, chấp nhận giảm mức lời dù sức mua không mấy khả quan.

Chị Nguyễn Xuân Thảo, nhà phân phối cấp 1 của một thương hiệu bia có sản lượng bán nhiều nhất tại thị trường nội địa (Q.10), cho biết so với năm ngoái, mãi lực bia bán Tết năm nay giảm khoảng 15-20%, một mức giảm khá lớn so với kỳ vọng của nhà phân phối thứ cấp.

"Dù đã lường trước sẽ có mức giảm nhưng không nghĩ sức mua kém hẳn đến như vậy", chị Thảo thông tin.

Bia ê hề chờ khách mua, giá trong siêu thị rẻ hơn bán lẻ bên ngoài - Ảnh 2.

Thỉnh thoảng mới có khách ghé xem ở gian hàng bia nhập khẩu, hiện có mức giá thấp nhất trên 60.000 đồng/chai đối với dòng bia thông dụng - Ảnh:.Q.ĐỊNH

Trong khi đó, tại hệ thống các siêu thị, bảng giá niêm yết bia tiếp tục có sự điều chỉnh theo hướng giảm, thậm chí có siêu thị còn có giá bán lẻ rẻ hơn giá bia đang được bán bên ngoài thị trường. 

Đơn cử tại chuỗi hệ thống siêu thị Co.opmart, hiện giá bia Tiger và Heineken có mức giá lần lượt là 321.000 đồng và 388.000 đồng/thùng, rẻ hơn bên ngoài 2.000 đồng/thùng, trong khi các thương hiệu khác giữ mức ngang nhau.

Đây là một điểm khá đặc biệt so với nhiều năm trước đây, giá bia trong siêu thị luôn bán cao hơn giá bán lẻ bên ngoài từ 5.000-10.000 đồng/thùng, bất chấp thị trường không có dấu hiệu khan hàng hay "sốt" giá.

Còn tại các cửa hàng chuyên doanh bia nhập khẩu, lượng khách tìm mua rất "èo uột" do mức giá khá cao, chủ yếu hướng vào phân khúc khách hàng có thu nhập tốt nhưng mãi lực vẫn ở mức thấp.

Người Việt uống bia kỷ lục, đại gia ngoại chen chân Người Việt uống bia kỷ lục, đại gia ngoại chen chân

TTO - Thị trường đồ uống tại Việt Nam trở thành miếng ngon béo bở cho các đại gia ngoại nhảy vào, khi Việt Nam được đánh giá là 'cường quốc sử dụng rượu bia' đứng thứ ba châu Á.

TRẦN VŨ NGHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên