30/04/2020 13:10 GMT+7

Biển Vũng Tàu không một bóng người

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Sáng 30-4, bãi biển Vũng Tàu không một bóng người. Lý do là chính quyền cử lực lượng chốt chặn các lối xuống biển để thực hiện nghiêm phòng chống dịch COVID-19. Tuy vậy, du khách vẫn đổ về, xe đông, phải xả trạm thu phí.

Biển Vũng Tàu không một bóng người - Ảnh 1.

Bãi Sau, Vũng Tàu sáng 30-4 không có bóng người- Ảnh: ĐÔNG HÀ

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online sáng 30-4, tất cả các bãi biển của Vũng Tàu từ Bãi Trước đến Bãi Dứa, ra đến Bãi Sau không có một bóng người. Có thể nói, đây là lần đầu tiên trong hàng chục năm qua, bãi biển Vũng Tàu không có người tắm, nhất là trong kỳ nghỉ lễ dài ngày và nắng nóng như hiện nay.

Tại Bãi Trước, những lối xuống biển đều được giăng dây ngăn người xuống biển. Ngoài lực lượng công an, cán bộ đô thị còn có cả bộ đội biên phòng đi "tuần tra", đứng ngay ở lối xuống bãi tắm.

Một dân phòng chốt trực và dùng loa kêu gọi mọi người thực hiện nghiêm phòng chống dịch ở khu vực cột cờ Bãi Sau, phường 2 cho biết quá trình đi nhắc nhở mọi người đều thực hiện nghiêm, không có ai chống đối hay phản ứng.

Ông Lê Thanh Lâm - giám đốc Khu du lịch Biển Đông - cho biết khu du lịch của ông thực hiện nghiêm lệnh cấm tắm biển của chính quyền, dứt khoát không để du khách đến nghỉ xuống tắm biển.

"Trước khách đặt phòng nghỉ và nhận phòng, chúng tôi đều quán triệt chỉ được ở và ăn uống trong nhà hàng chứ không được tắm biển. Nếu họ không đồng ý chúng tôi sẽ từ chối", ông Lâm nói.

Múc nước biển về cho trẻ em tắm

Sáng 30-4, tại Bãi Trước, phóng viên Tuổi Trẻ Online ghi nhận có một phụ nữ dùng nhiều bình xuống múc nước biển. Chị này cho biết do cấm tắm biển nên chị lấy nước biển đưa về cho em bé tắm. Sau khi lấy được gần 10 bình nước, chị này đưa lên xe hơi chở đi.

4

Người phụ nữ này múc nước biển đưa về cho trẻ em tắm- Ảnh: ĐÔNG HÀ

Xả trạm một thu phí QL51 vì xe về Vũng Tàu quá đông

Dù cấm tấm biển nhưng lượng xe đổ về Vũng Tàu sáng 30-4 khá đông, gây ra tình trạng kẹt, ùn ứ xe.

Ông Đinh Hồng Hà - tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) - cho biết do lượng xe về Vũng Tàu quá đông, gây ra tình trạng kẹt xe, nên lúc 11h30 ngày 30-4, trạm thu phí T2 (xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đã phải xả trạm.

Còn các thu phí khác trên QL51 là T1 và T3 chưa ùn ứ, chưa tắc nên không phải xả.

xa tram

Trạm thu phí T2, QL51, chiều về Vũng Tàu phải xả vào trưa 30-4- Ảnh: T.P.

Một chốt trực ngăn người xuống Bãi Sau sáng 30-4, dưới bãi tắm không có một bóng người- Video: ĐÔNG HÀ

Biển Vũng Tàu không một bóng người - Ảnh 8.

Công an đứng gác ở Bãi Trước để ngăn, nhắc nhở không cho người xuống tắm biển sáng 30-4 - Ảnh: Đ.H

Biển Vũng Tàu không một bóng người - Ảnh 9.

Cấm tắm biển, du khách chỉ dạo chơi ở công viên Bãi Trước sáng 30-4- Ảnh: ĐÔNG HÀ

Biển Vũng Tàu không một bóng người - Ảnh 10.

Cán bộ phường 2, Vũng Tàu dùng loa kêu gọi mọi người không tụ tập đông người để phòng chống dịch COVID-19- Ảnh: ĐÔNG HÀ

Biển Vũng Tàu không một bóng người - Ảnh 11.

Một chốt trực ngăn người xuống bãi Sau sáng 30-4- Ảnh: ĐÔNG HÀ

Biển Vũng Tàu không một bóng người - Ảnh 12.

Công an đi tuần tra ơ khu vực cột cờ, Bãi Sau sáng 30-4- Ảnh: ĐÔNG HÀ

Biển Vũng Tàu không một bóng người - Ảnh 13.

Khu vực cột cờ, Bãi Sau sáng 30-4- Ảnh: ĐÔNG HÀ

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên