27/12/2023 10:31 GMT+7

Biểu tượng hữu nghị đa dạng của TP.HCM

Bạn Nguyễn Hữu Phước ở Bà Rịa - Vũng Tàu gửi đến cuộc thi thiết kế biểu tượng hữu nghị TP.HCM ý tưởng thống nhất trong sự đa dạng.

Ý tưởng thiết kế của tác giả Nguyễn Hữu Phước

Ý tưởng thiết kế của tác giả Nguyễn Hữu Phước

Biểu tượng hữu nghị TP.HCM theo tác giả Nguyễn Hữu Phước sẽ thay đổi khi khách tham quan nhìn từ xa: lúc như bếp lửa, lúc như ấm trà, lúc như lều che nắng mưa... tùy thời điểm cảm nhận.

Đặc biệt vào ban đêm khi khối cầu được hạ xuống đài phun nước giữa sảnh, với hiệu ứng ánh sáng, nhìn từ xa khối nón lá như lơ lửng trong không gian mờ ảo, như một tàu không gian.

Các hình khối màu sắc dịu mát, ấm áp xếp chồng lên nhau; nét kiến trúc đậm tính dân tộc với hình dáng nón lá che mát, cửa vòng cung luôn rộng mở cho du khách bước vào, khối vuông và tròn tượng trưng cho bánh giầy bánh chưng thể hiện tấm lòng hiếu nghĩa, thân thiện của người Việt.

Khối nón lá lấy ý tưởng nón bài thơ, bên trong, nhìn từ dưới lên có thể nhìn thấy những hình ảnh và dòng chữ xoay tròn, giới thiệu văn hóa, lịch sử TP.HCM và các thành phố kết nghĩa trên thế giới. Quả cầu lấp lánh như viên ngọc được nâng lên theo trục thẳng với chữ số đếm ngược khi có sự kiện quan trọng.

Bên trong khối vuông chia thành 2 tầng. Tầng 1 là phòng truyền thống, thư viện, bảo tàng, chăm sóc y tế. Tầng 2 là nơi giao lưu sinh hoạt cộng đồng, ngắm cảnh, xem tổ chức biểu diễn.

Mái vòm như một cái lều khổng lồ, với 8 cửa luôn rộng mở, 4 vòng cung cầu vồng 7 màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím tượng trưng cho bốn phương tám hướng.

Bên trong là dịch vụ thông tin liên lạc, quầy hàng ăn uống, bán hàng lưu niệm, bên ngoài là những bức phù điêu khắc họa cuộc sống, sinh hoạt, sự kiện lịch sử của TP.HCM.

Thềm bậc thang hình bầu dục có cây cảnh che bóng mát. Có thể thiết kế dây leo có hoa đẹp đủ màu sắc như hoa giấy, hoa tỏi, hoa thiên lý phủ từ trên mái vòm xuống tạo cảnh quan tươi đẹp.

Cuộc thi thiết kế biểu tượng hữu nghị TP.HCM kết thúc

Để quảng bá và mở rộng hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa TP.HCM với các thành phố bạn bè trên thế giới, đồng thời thể hiện sự sáng tạo, bắt kịp xu hướng trong việc tạo điểm nhấn về đối ngoại, giao thương kinh tế, giao lưu văn hóa cũng như chia sẻ về những vấn đề có tính toàn cầu, được sự chấp thuận của UBND TP.HCM, Sở Ngoại vụ TP.HCM cùng báo Tuổi Trẻ, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, Công ty xi măng INSEE đồng hành, tổ chức cuộc thi Thiết kế biểu tượng hữu nghị TP.HCM.

Biểu tượng hữu nghị đa dạng của TP.HCM- Ảnh 2.

Cuộc thi là cơ hội để mọi người tham gia đề xuất, nêu ý tưởng, đóng góp sáng kiến, thậm chí phác thảo thiết kế một công trình mang tính biểu tượng "TP.HCM - thành phố hữu nghị toàn cầu".

Đó là biểu tượng mở vì thành phố sẽ tiếp tục kết nghĩa với nhiều thành phố khác trên thế giới để mở rộng quan hệ, tăng tính kết nối, nâng tầm hiểu biết lẫn nhau cùng xây dựng một thế giới hòa bình, hữu nghị và tốt đẹp hơn.

Công trình biểu tượng kỳ vọng là điểm nhấn mỹ quan của thành phố, đồng thời là một điểm đến đặc biệt trong hệ sinh thái du lịch ở trung tâm TP.HCM, dự kiến được xây dựng tại công viên Lam Sơn trên trục đường Lê Lợi trước Nhà hát TP.HCM. Thời gian gửi bài dự thi đến hết ngày hôm nay, 27-12.

Ban giám khảo chung cuộc, thời gian công bố giải thưởng sẽ được ban tổ chức công bố trên Tuổi Trẻ Online.

■ Cuộc thi có các giải thưởng:

- 1 giải nhất trị giá 50 triệu đồng.

- 1 giải nhì trị giá 25 triệu đồng.

- 1 giải ba trị giá 10 triệu đồng.

- 5 giải khuyến khích trị giá 3 triệu đồng/giải.

Báo TUỔI TRẺ

Biểu tượng hữu nghị TP.HCM: Nụ cười cất cánhBiểu tượng hữu nghị TP.HCM: Nụ cười cất cánh

Tác giả Bùi Văn Hùng ở Hà Nam gửi đến cuộc thi thiết kế biểu tượng hữu nghị TP.HCM ý tưởng của anh, về nụ cười và một quả cầu trắng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên