16/08/2021 11:53 GMT+7

Bình Chánh đưa vào hoạt động bệnh viện dã chiến 1.000 giường

KIM ÚT
KIM ÚT

TTO - Sáng 16-8, huyện Bình Chánh đã đưa vào hoạt động bệnh viện dã chiến với quy mô 1.000 giường đặt tại Trung tâm Văn hóa thể dục - thể thao huyện. Trước đó, Bệnh viện dã chiến tuyến huyện Bình Chánh đã điều trị khỏi hàng ngàn ca F0.

Bình Chánh đưa vào hoạt động bệnh viện dã chiến 1.000 giường - Ảnh 1.

Bệnh viện dã chiến Bình Chánh có quy mô 1.000 giường, trong đó có 20 giường hồi sức cấp cứu - Ảnh: KIM ÚT

Tham dự lễ khánh thành có ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch UBND TP.HCM, ông Trần Văn Nam - bí thư Huyện ủy, ông Đào Gia Vượng - chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, cùng lãnh đạo các đơn vị và các y bác sĩ điều trị bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện dã chiến.

Ông Vượng cho biết nhằm kịp thời thu dung, điều trị và hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn, ngày 12-8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện đã kiến nghị UBND TP, Sở Y tế chấp thuận cho thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19.

Ngày 16-8, Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 Bình Chánh số 1 được thành lập và đưa vào hoạt động để tiếp nhận, cấp cứu và điều trị các trường hợp F0 trên địa bàn huyện.

Đây là bệnh viện dã chiến đầu tiên của huyện Bình Chánh được thành lập với mục tiêu điều trị không chỉ các bệnh nhân nhẹ mà điều trị cho cả những bệnh nhân vừa chuyển nặng với quy mô 1.000 giường. 

Trong đó có 20 giường hồi sức cấp cứu với sự hỗ trợ của đội ngũ 300 nhân viên y tế và các nhân viên làm công tác hậu cần. Hiện nay bệnh viện đã tiếp nhận 84 trường hợp F0.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Anh Đức cho biết tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến hết sức phức tạp, việc khánh thành bệnh viện thể hiện tinh thần rất chủ động, quyết liệt, có sự sáng tạo của huyện trong vận hành, góp phần vào hệ thống điều trị COVID-19 của TP.

Ông đánh giá rất cao sự cố gắng của huyện, trân trọng sự đóng góp của các nhà tài trợ, lực lượng ngày đêm thi công, triển khai một cách gấp rút có trách nhiệm để bệnh viện đi vào hoạt động, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên.

Bình Chánh đưa vào hoạt động bệnh viện dã chiến 1.000 giường - Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức kiểm tra bệnh viện dã chiến 1.000 giường tại huyện Bình Chánh sáng 16-8 - Ảnh: KIM ÚT

Theo ông Đức, hiện hệ thống y tế đang ở trạng thái quá tải và nếu không nhanh chóng thay đổi, hiệu quả điều trị của ngành y tế sẽ giảm rất nhiều. Không chỉ quá tải việc điều trị COVID-19 mà còn tạo nguy cơ cao khi TP không có hệ thống y tế đủ tốt để chăm lo cho sức khỏe của bà con - những người không mắc COVID-19.

Ông Đức đề nghị huyện tổ chức, khai thác hiệu quả nhất có thể Bệnh viện dã chiến số 1 để điều trị tốt nhất cho người dân. Trường hợp trở nặng phải tổ chức chuyển viện nhanh chóng và thuận tiện nhất.

Trước đó, để tiếp nhận, theo dõi, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn, UBND huyện Bình Chánh đã thành lập 10 khu cách ly để tiếp nhận F0, các trường hợp test nhanh dương tính có triệu chứng nhẹ, với quy mô là 3.450 giường.

Đến nay, trong tổng số ca xuất viện có 3.770 ca được chăm sóc tại các khu cách ly địa phương, chiếm tỉ lệ 50,4% các ca F0 khỏi bệnh tại huyện.

Chuyển Trường THPT Phú Nhuận thành bệnh viện dã chiến 350 giường Chuyển Trường THPT Phú Nhuận thành bệnh viện dã chiến 350 giường

TTO - Sáng 12-8, Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đặt tại Trường THPT Phú Nhuận, quận Phú Nhuận đã được đưa vào sử dụng với quy mô 350 giường.

KIM ÚT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên